Fergie khích tướng Chelsea

Ferguson khích tướng Chelsea trước giờ "khai chiến"

Huấn luyện viên Ferguson đang khiến cho "đại chiến" nóng lên hơn bao giờ hết khi cho rằng sức mạnh của Chelsea đã giảm đi đáng kể.
Huấn luyện viên Alex Ferguson đang khiến cho "đại chiến" nóng lên hơn bao giờ hết khi cho rằng sức mạnh của Chelsea đã giảm đi đáng kể.

Theo chiến lược gia người Scotland, nguyên nhân chính khiến cho sức mạnh của đội chủ sân Stamford Bridge giảm đi, đó chính là việc họ quyết định sa thải với huấn luyện viên Jose Mourinho.

Kể từ khi cập bến Chelsea năm 2004, "Người đặc biệt" thực sự gây được ảnh hưởng rất lớn và gây không ít khó khăn lên các đội bóng, trong số đó có Manchester United, để giúp đội nhà giành liên tiếp hai chức vô địch Premier League vào các mùa giải 2004-2005 và 2005-2006, cũng như FA Cup ở mùa giải 2006-2007.

Tuy nhiên, do bất đồng với hệ thống lãnh đạo của Chelsea, ông đã quyết định ra đi để đến Italy dẫn dắt Inter Milan. Sự ra đi này của Mourinho đã phần nào đã ảnh hưởng đến tinh thần cũng như sức mạnh của Chelsea và cho dù Carlo Ancelotti đã giúp đội bóng giành chức vô địch mùa giải trước song lại thi đấu tệ hại ở mùa giải này và hiện chỉ còn Champions Leage là mục tiêu có cơ sở nhất.

Thế nên trong bài phát biểu trước thềm "đại chiến," huấn luyện viên Ferguson đã lên tiếng nhằm "khích tướng" nhằm đánh vào tinh thần của Chelsea khi cho biết: "Khi Mourinho mới tới Stamford Bridge hồi năm 2004, ông ấy đã tạo nên một thành tích 120 trận bất bại trên sân nhà. Nhưng sau khi Jose ra đi, sức mạnh của Chelsea đã bị suy giảm rõ rệt. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn giành cho họ một sự tôn trọng nhất định trong cuộc so tài sắp tới."

Trong bài phát biểu của mình, Sir Alex cũng cho rằng ông không nghĩ rằng Manchester United có thể tạo khoảng cách lớn (15 điểm) như vậy với Chelsea khi mùa giải này bắt đầu.

Vị chiến lược gia người Scotland nói: "Khi mùa giải mới khởi tranh, tôi không thể nghĩ được rằng Manchester United lại có thể bỏ xa Chelsea với khoảng cách lớn như vậy. Tuy nhiên, mọi chuyện giờ đây đã khác và sẽ rất khó khăn để Chelsea có thể bảo vệ được chức vô địch."/.

Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục