Fernando Alonso vẫn tin vào khả năng vô địch F1

Sau sự thống trị gần như hoàn toàn của Sebastian Vettel từ đầu mùa giải, Fernando Alonso vẫn tin vào khả năng vô địch của mình. 
Sau sự thống trị gần như hoàn toàn của Sebastian Vettel từ đầu mùa giải, Fernando Alonso vẫn tiếp tục tin vào khả năng vô địch của mình. 

Alonso đã có khởi đầu tốt đẹp ở chặng đua Tây Ban Nha nhưng đã không giữ vững được phong độ cho tới những lap cuối cùng.

Anh tụt xuống vị trí thứ 5 sau khi dẫn đầu một phần ba thời gian. Hiện anh kém tay đua dẫn đầu Vettel tới 67 điểm.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, tay đua từng 2 lần giành chức vô địch thế giới vẫn tự tin: "Tất nhiên là tôi sẽ không thể từ bỏ cuộc đua vô địch khi mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Khoảng cách trên bảng xếp hạng hiện nay thật sự là rất lớn nhưng tôi nghĩ mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi chắc chắn điều đó."

Mùa giải năm ngoái, điều tương tự như phát biểu của Alonso đã xảy ra. Sau nửa đầu mùa giải, Vettel và Webber tranh nhau 2 vị trí dẫn đầu, Alonso mới chỉ đứng thứ 5. Tuy vậy, khi cuộc đua trở lại ở loạt nước rút, Alonso đã bứt phá mạnh mẽ, vươn lên dẫn đầu cho tới chặng cuối cùng anh mới bị mất chức vô địch vào tay Sebastian Vettel khi tài năng trẻ người Đức này đã tỏ ra bất bại.

Ba mùa giải trở lại đây, đội ngũ kỹ thuật và hai tay đua của  Ferrari đều không đạt được phong đô như quá khứ vinh quang của họ. "Đại gia" giàu thành tích nhất F1 đã mất dần sức mạnh, chịu thua những đội đua mới lên như Brawn Mercedes (2009), Red Bull (2010) thậm chí là kình địch Mclaren. Tuy nhiên, sự tự tin của Alonso có thể sẽ là liều thuốc kích thích tinh thần hiệu quả cho tập thể Ferrari và cả đồng đội của anh Felipe Massa./.

Yến Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục