Fernando Alonso về nhất tại Grand Prix Trung Quốc

Fernando Alonso của Ferrari đã về nhất tại đường đua Thượng Hải, xếp ngay trên Kimi Raikkonen của Lotus và Lewis Hamilton của Mercedes.
Tay đua Công thức 1từng 2 lần vô địch thế giới Fernando Alonso đã về nhất tại chặng đua Grand Prix Trung Quốc ở Thượng Hải một cách đầy kịch tính. Hai tay đua còn lại cùng có mặt trên bục podium cũng đều là cựu vô địch, gồm Kimi Raikkonen của Lotus và Lewis Hamilton của Mercedes.
Fernando Alonso về nhất tại Grand Prix Trung Quốc ảnh 1
Alonso, Raikkonen và Hamilton trên bục podium (Nguồn: AFP)
Trong khi đó, đương kim vô địch Sebastian Vettel chỉ về thứ tư, kém người xếp ngay trên mình là Hamilton chỉ có 0,2 giây, còn đồng đội của anh ở đội Red Bull là Mark Webber có một ngày cuối tuần đáng quên khi không thể kết thúc vòng đua. Đứng ở các vị trí tiếp theo là Jenson Button của McLaren và Felipe Massa của Ferrari. Như vậy là trước Bahrain Grand Prix diễn ra tuần tới, Vettel vẫn tạm dẫn đầu bảng xếp hạng tổng với 52 điểm, kế tiếp là Raikkonen (49), Alonso (43), Hamilton (40) và Massa (30). Dưới thời tiết ấm và khô ráo tại Thượng Hải, dù được xuất phát đầu tiên song Hamilton chỉ dẫn đầu được 5 vòng trong khi hai tay đua Esteban Gutierrez của Sauber và Adrian Sutil của Force India đều bị loại từ rất sớm do va chạm. Nhưng người đen đủi nhất phải là Webber, người trước cuộc đua đã tuyên bố sẽ không nhường Vettel sau khi bị chính người đồng đội qua mặt ở chặng trước. Xuất phát ở vị trí cuối, Webber đã va chạm với Jean-Eric Vergne ở vòng 16 và bị mất lốp, không thể tiếp tục cuộc đua. Không những vậy, tay đua người Australia còn bị phạt trừ 3 điểm ở chặng đua tới tại Bahrain. Trong khi đó, sau khi giành lại vị trí dẫn đầu ở vòng 43, Alonso đã giữ vững phong độ cho đến tận vòng cuối cùng để đoạt chức vô địch chặng, xóa đi nỗi buồn bị loại sớm ở Malaysia tháng trước do va chạm. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của tay đua người Tây Ban Nha trong năm nay, sau khi từng về nhì ở chặng mở màn tại Australia./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục