Ferrari 250 GTO Berlinetta lập kỷ lục đấu giá 38,1 triệu USD

Chiếc ôtô Ferrari 250 GTO Berlinetta màu đỏ sản xuất năm 1962 đã trở thành chiếc xe có giá cao nhất trong lịch sử đấu giá sau khi được bán với giá 38,1 triệu USD tại Tuần lễ xe hơi Monterey.
Ferrari 250 GTO Berlinetta lập kỷ lục đấu giá 38,1 triệu USD ảnh 1Ferrari 250 GTO Berlinetta. (Nguồn: Reuters)

Chiếc ôtô Ferrari 250 GTO Berlinetta màu đỏ sản xuất năm 1962 đã trở thành chiếc xe có giá cao nhất trong lịch sử đấu giá sau khi được bán với giá 38,1 triệu USD hôm 15/8 tại Tuần lễ xe hơi Monterey gần San Francisco, bang California, Mỹ.

Kỷ lục đấu giá xe hơi trước đó thuộc về chiếc xe Mercedes-Benz W196R Công thức 1 được sản xuất năm 1954 và được bán tại Anh hồi năm ngoái với giá 30 triệu USD.

Ferrari 250 GTO Berlinetta là chiếc xe có lịch sử khá "sóng gió." Chủ nhân đầu tiên của chiếc xe này là tay đua người Pháp Jo Schlesser, người đã mang chiếc xe đi tranh tài giải đua ôtô Tour de France 1962 cùng người bạn là vận động viên trượt tuyết Olympic Henri Oreiller. Trong cuộc đua Coupes du Salon diễn ra sau đó, Oreiller gặp nạn và tử vong.

Chiếc xe bị hư hại nặng sau sự cố trên và Jo Schlesser đã đưa nó về xưởng sản xuất để sửa chữa, sau đó bán đi. Chiếc xe còn qua ba đời chủ khác trước khi được đưa vào bộ sưu tập Maranello Rosso.

Nhà đấu giá Bonhams cho biết trên thế giới chỉ có 39 chiếc Ferrari 250 GTO. Trong số những người sở hữu dòng xe này có nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà thiết kế Ralph Lauren, tay trống Nick Mason của ban nhạc Pink Floyd và người thừa kế chuỗi siêu thị Wal-Mart Rob Walton./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục