Ferrari sản xuất siêu xe máy gắn động cơ V4

Chiếc xe được chế tạo với những công nghệ từng áp dụng trong sản xuất máy bay chiến đấu F16 và vật liệu chế tạo xe đua Ferrari F1.
Hãng xe hơi danh tiếng Ferrari mới đây đã gây ngạc nhiên lớn với nhiều người khi cho ra đời một mẫu siêu xe máy gắn động cơ V4 - sản phẩm của nhà thiết kế người Israel, ông Amir Glinik.

Chiếc xe được chế tạo với những công nghệ từng áp dụng trong sản xuất máy bay chiến đấu F16 và vật liệu chế tạo xe đua Ferrari F1. Đây có thể không phải là chiếc xe máy đầu tiên của Ferrari, nhưng chắc chắn là chiếc xe tốt nhất vào thời điểm hiện tại.

Thực ra, ngay từ những năm 1950, Ferrari đã muốn chế tạo xe máy để tham gia những cuộc đua xe hai bánh vốn được tổ chức rất nhiều vào thời đó.

Vào những năm 1970, và những năm 1980, một số mẫu xe máy Ferrari lần lượt trình làng. Đáng chú ý trong số đó là chiếc chooper của nhà thiết kế Arlen Ness.

Năm ngoái, Ferrari đã “cố gắng” làm ra một chiếc chooper mang tên Scuderia Ferrari để tặng cho Michael Schumacher, tay đua F1 nổi tiếng, mong giữ chân tay đua này tiếp tục tham gia các cuộc đua xe F1./.

Tùng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục