Trở lại đường đua

Ferrari xem xét trở lại giải đua đường trường từ 2015

Thông tin của tờ Auto Motor und Sport cho biết Ferrari có thể xem xét trở lại giải đua đường trường Le Mans từ đầu năm 2015.
Các hoạt động tham gia sự kiện thể thao của thương hiệu xe Ferrari ngày nay thường được liên tưởng tới giải đua xe công thức 1 (F1) song trong quá khứ, thương hiệu xe thành công nhất trong lịch sử F1 này cũng từng có thành tích huy hoàng tại giải đua Le Mans.

Là thương hiệu xe từng chín lần giành chiến thắng tại giải đua đường trường nổi tiếng nhất thế giới này (lần gần đây nhất là năm 1965), và nếu thông tin của Auto Motor und Sport là chính xác thì Ferrari có thể xem xét trở lại giải Le Mans từ đầu năm 2015.

Tạp chí của Đức cho hay Ferrari đang cân nhắc trở lại giải đua này 40 năm sau lần cuối cùng tham gia giải.

Rõ ràng, Ferrari không muốn đứng ở vị trí nào ngoài vị trí cao nhất, vì thế một nguyên mẫu xe thể thao LMP1 sẽ tham gia nếu thương hiệu xe này quyết định tham dự giải. Theo tin trên, quyết định này sẽ được đưa ra trong năm nay và Ferrari sẽ có hai lý do chính để tham dự giải Le Mans.

Đầu tiên, những quy định của giải F1 và Le Mans sẽ ưu tiên cho xe hybrid trong đó Ferrari nhìn thấy cơ hội để cắt giảm chi phí khi tham gia giải Le Mans. Từ năm 2014, nguyên mẫu xe LMP1 sẽ được phép có hai hệ thống hybrid, cũng giống như giải F1. Ferrari có thể cũng sử dụng động cơ 1.6 V6 dùng cho giải F1 cho nguyên mẫu LMP1.

Và một lý do quan trọng hơn là giải Le Mans là nơi giới thiệu các mẫu xe đưa vào sản xuất và các đối thủ của Ferrari như Porsche, Audi và Toyota đều đã khẳng định tham gia giải này mùa 2014 trong khi Nissan và Honda dự kiến sẽ tham dự giải Le Mans trong tương lai gần./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục