Festival Bắc Ninh tôn vinh nghệ nhân dân ca quan họ

Với những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, đằm thắm, Festival Bắc Ninh 2010 tạo hình ảnh đẹp trong lòng du khách trong, ngpài nước.
Tối 18/4, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Festival Bắc Ninh 2010 đã khép lại sau năm ngày diễn ra các hoạt động sôi nổi, ấn tượng trong không gian rộng và quy mô lớn, thu hút được đông đảo du khách.

Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã trao Bằng công nhận danh hiệu Nghệ nhân dân ca quan họ Bắc Ninh cho 40 nghệ nhân quan họ cao tuổi. Ngoài ra, các đơn vị có thành tích xuất sắc trong Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VI cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen, cờ thi đua.

Chương trình văn nghệ trong lễ bế mạc Festival Bắc Ninh 2010 là những tiết mục đặc sắc, tôn vinh Dân ca quan họ và Ca trù – hai loại hình âm nhạc truyền thống vừa được UNESCO trao bằng công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Di sản văn hóa cần được bảo vệ khẩn cấp.

Trong khuôn khổ lễ bế mạc, vòng chung kết phần thi hát đối đáp 150 bài của Hội thi hát dân ca quan họ lần thứ 20 Xuân Canh Dần đã diễn ra. Kết quả là hai liền chị thôn Hòa Đình, xã Võ Cường, thành phố Bắc Ninh đã giành giải nhất.

Với chủ đề “Văn hiến Bắc Ninh - Hội tụ và tỏa sáng,” Festival Bắc Ninh 2010 đã chuyển tải được nội dung này qua không khí của lễ hội mang đậm bản sắc văn hiến Bắc Ninh-Kinh Bắc với những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, đằm thắm, với những tích trò vui của phường rối nước Đồng Ngư, Thuận Thành, những trò chơi dân gian truyền thống như tổ tôm điếm, thi chạy ró, thi nấu cơm, thả chim bồ câu bay...

Festival Bắc Ninh năm 2010 đã tạo được hình ảnh đẹp về một Bắc Ninh thân thiện, mến khách, đầy tiềm năng với du khách trong nước và quốc tế./.
Thu Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục