Festival cố đô kết nối với đại lễ thủ đô ngàn năm

Festival Huế 2010 "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển" từ 5/6 - 13/6/2010 sẽ gắn kết với Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế khẳng định Festival Huế 2010 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển" phải gắn kết với Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Festival Huế 2010 sẽ diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 5/6 đến 13/6/2010, trong đó giai đoạn tiền Festival phải kết hợp tổ chức quy mô chuỗi lễ hội Quang Trung - Lễ hội Đền Huyền Trân - Lễ hội Phật đản.

Nét mới của Festival 2010 là hội tụ những đoàn nghệ thuật đến từ năm châu và gặp gỡ của các thành phố là cố đô, có di sản văn hóa thế giới; không gian lễ hội được mở rộng ra toàn tỉnh.

Quảng trường Ngọ Môn với hậu cảnh Kỳ Đài sẽ là nơi tổ chức khai mạc Festival. Sông Hương với hậu cảnh là cầu Trường Tiền sẽ là điểm bế mạc Festival Huế 2010.

Ngoài bổ sung, cô đọng, làm hấp dẫn thêm các chương trình lễ hội đã có ở các kỳ Festival trước (Lễ Tế Giao, Lễ Tế Xã Tắc, Đêm Hoàng Cung, Huyền thoại Sông Hương, Lễ hội Áo dài), Festival 2010 còn diễn ra thêm các lễ hội, chương trình nghệ thuật đặc sắc khác, như “Hành trình mở cõi”, “Cuộc thao diễn thuỷ binh thời chúa Nguyễn Phúc Lan”, “Đêm Phương Đông”; tổ chức các lễ hội, như “Đám cưới Huế xưa”, Ngày hội ẩm thực “Món chay xứ Huế”, Lễ hội Bia Huế, hoạt động dành cho thiếu nhi.

Cùng với đó là các chương trình cộng đồng thu hút khách du lịch và công chúng tham dự Festival, kết hợp khám phá các tuyến du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái kỳ thú, với các tour hấp dẫn như “Một ngày, một đêm, một cuộc phiêu lưu”, “Tam Giang nắng và gió”, “Khám phá Nam Đông xanh”./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục