Festival trái cây lần thứ nhất tại Tiền Giang

Festival trái cây lần thứ nhất và triển lãm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp lớn nhất, đã được khai mạc ngày 19/4 tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Festival trái cây lần thứ nhất và triển lãm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp lớn nhất từ trước đến nay,  đã khai mạc ngày 19/4, tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Gần 820 gian hàng trưng bày và bán giảm giá các sản phẩm trái cây đặc sản đến từ mọi miền đất nước, cơ khí máy móc phục vụ nông nghiệp và các mặt hàng tiêu dùng trong nước chất lượng cao đã "có mặt" tại Hội chợ-triển lãm.

Đặc biệt, Hội chợ-triển lãm có hơn 50 gian hàng của 45 doanh nghiệp chuyên doanh trái cây trong nước tham gia trưng bày, bán sản phẩm giảm giá cho khách tham quan có nhu cầu.

Để phục vụ khách tham quan, đồng thời giúp các doanh nghiệp và thành phần kinh tế tham gia trưng bày-bán sản phẩm giảm giá để giảm bớt khó khăn, mỗi gian hàng trong chương trình bán giảm giá được tỉnh miễn phí toàn bộ chi phí thuê mặt bằng khoảng 6 triệu đồng/gian hàng.

Ngoài ra, Hội chợ triển lãm còn có hơn 20 gian hàng chuyên giới thiệu về giống cây trồng, kỹ thuật thâm canh vườn cây đặc sản đạt hiệu quả cao, cung ứng và tư vấn những sản phẩm phục vụ nhà vườn...

Theo Ban tổ chức Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất, có 25 tỉnh thành và đơn vị có gian hàng tham gia trưng bày, triển lãm, giới thiệu những sản phẩm đặc thù tại lễ hội trái cây hoành tráng nhất nước từ trước đến nay.

Cũng trong sáng cùng ngày, Ban tổ chức đã khai mạc Hội thi trái ngon và an toàn đồng thời thiết lập các kỷ lục Việt Nam: “Tứ linh 1.000 năm thương nhớ Thăng Long” kết bằng trái cây; bản đồ Việt Nam được kết bằng trái cây lớn nhất từ trước đến nay và Rồng vẽ bằng nghệ thuật Graffiti dài 400m.

Hội chợ-triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 24/4./.

Minh Trí (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục