Fiat Chrysler Automobiles tiến hành báo lỗi gần nửa triệu xe

Fiat Chrysler Automobiles sẽ tiến hành báo lỗi khoảng 467.500 chiếc xe SUV trên toàn thế giới để khắc phục vấn đề ở bơm nhiên liệu, một lỗi có thể khiến cho động cơ không thể khởi động.
Fiat Chrysler Automobiles tiến hành báo lỗi gần nửa triệu xe ảnh 1Mẫu Dodge Durango đời 2013. (Nguồn: gearheads.org)
Hãng sản xuất xe hơi Fiat Chrysler Automobiles (FCA) vừa cho biết họ sẽ tiến hành báo lỗi khoảng 467.500 chiếc xe SUV trên toàn thế giới để khắc phục vấn đề ở bơm nhiên liệu, một lỗi có thể khiến cho động cơ ngừng hoạt động hoặc không khởi động được.
Chi nhánh tại Mỹ của Fiat Chrysler cho hay họ chưa nhận được thông tin nào về các vụ va chạm hay chấn thương do lỗi trên gây ra.

Những xe thuộc diện bị báo lỗi là xe Dodge Durango đời 2012 và 2013 cùng Jeep Grand Cherokee phiên bản sử dụng động cơ diesel đời 2011 bán ở bên ngoài thị trường Bắc Mỹ.
Quyết định báo lỗi trên có liên quan tới quyết định đưa ra hồi tháng 9/2014 ở thị trường Bắc Mỹ đối với 230.760 chiếc Grand Cherokee và Durango SUV sử dụng động cơ xăng. Cả hai mẫu xe này đều là đời 2011. Không có chấn thương hay va chạm nào do vấn đề này gây ra.
FCA cho biết vấn đề động cơ không khởi động được phổ biến hơn so với vấn đề động cơ ngừng chạy ở những xe nằm trong diện bị báo lỗi mới nhất này.
Quyết định này ảnh hưởng tới ước tính khoảng 338.216 chiếc ở thị trường Mỹ, 18.991 chiếc ở thị trường Canada, 10.829 chiếc ở Mexico và 99.444 chiếc ở ngoài thị trường Bắc Mỹ./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục