Fiat tuyên bố hoàn tất thương vụ thâu tóm Chrysler

Hãng sản xuất xe hơi Fiat đã hoàn tất thương vụ thâu tóm hãng sản xuất xe hơi Mỹ Chrysler với số tiền đầu tư là 4,35 tỷ USD.

Hãng sản xuất xe hơi Fiat của Italy ngày 21/1 cho biết họ đã hoàn tất thương vụ thâu tóm hãng sản xuất xe hơi Mỹ Chrysler với số tiền đầu tư là 4,35 tỷ USD để tạo ra một hãng sản xuất xe hơi khổng lồ mới trên toàn cầu.

Trong một tuyên bố, Fiat cho hay: “Chrysler giờ đây là một chi nhánh do Fiat sở hữu hoàn toàn vốn”.

Thỏa thuận trên liên quan tới việc mua 41,46% số cổ phần còn lại trong hãng Chrysler mà Fiat chưa nắm giữ. Fiat và Chrysler sẽ tạo thành hãng sản xuất xe hơi lớn thứ bảy trên thế giới và tên của hãng xe hợp nhất cũng như địa điểm đặt trụ sở hãng xe này sẽ được công bố tại cuộc họp của hội đồng quản trị diễn ra vào ngày 29/1.

Ông Sergio Marchionne, quan chức điều hành cấp cao của cả Fiat lẫn Chrysler, cho biết trong tháng này rằng ông sẽ xem xét khả năng niêm yết hãng xe này trên thị trường chứng khoán Hong Kong hoặc New York và sẽ hướng tới phân khúc thị trường xe sang.

Trả lời khi được hỏi về vấn đề tài chính cho Fiat-Chrysler, ông Marchionne cho hay quyết định cuối cùng sẽ tùy thuộc vào hội đồng quản trị.

Kết quả kinh doanh của hãng Fiat không được khả quan do doanh số xe bán ra sụt giảm ở thị trường Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục