Fidel Castro tái xuất

Fidel Castro xuất hiện trước công chúng sau 3 năm

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã xuất hiện lần đầu trước công chúng từ năm 2010 khi đi bầu cử và trao đổi ngắn với người dân nước này.
Nhà lãnh đạo Cuba đã nghỉ hưu Fidel Castro đã xuất hiện trước công chúng để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ở Cuba ngày 3/2 và có những trao đổi ngắn với người dân cũng như các phóng viên Cuba tại Havana trong hơn một giờ đồng hồ. Đây là lần đầu ông xuất hiện trước công chúng kể từ năm 2010.

Ông Castro đã bỏ phiếu ở nhà trong ba kỳ bầu cử trước đó kể từ sau khi bị ốm vào năm 2006 và rút lui nhường lại quyền lực cho người em trai Raul hai năm sau đó. Tuy nhiên, ngày Chủ nhật, vị lãnh tụ 86 tuổi này, với bộ râu bạc trắng, đã xuất hiện trên truyền hình khi đi bỏ phiếu vào cuối giờ chiều.

Đài truyền hình Cuba nói ông Castro đã trao đổi về những nỗ lực cải cách kinh tế, sự hòa nhập vào Mỹ Latin, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez và các vấn đề khác.

“Nhân dân là lực lượng cách mạng thực sự, họ đã hy sinh to lớn. Chúng ta không cần phải chứng minh điều đó, lịch sử sẽ chứng minh. Năm mươi năm bị bao vây cấm vận nhưng họ đã không từ bỏ,” ông nói.

Người dân Cuba đi bỏ phiếu bầu ra 612 đại biểu quốc hội và hơn 1.000 đoàn đại biểu nhân dân ở các hội đồng nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Raul Castro hiện đang tiến hành những nỗ lực cải tổ kinh tế, bớt đi vai trò của nhà nước, tạo nhiều không gian hơn cho khu vực công trong các lĩnh vực nông nghiệp và bán lẻ cũng như dỡ bỏ nhiều hạn chế với việc đi lại, mua bán nhà và xe của người dân. Ông cũng thông báo giới hạn nhiệm kỳ (hai nhiệm kỳ, mỗi đợt năm năm) với các vị trí lãnh đạo trong chính quyền.

Khoảng 95% trong số 8,7 triệu người trên 16 tuổi ở Cuba sẽ tham gia bỏ phiếu ở các điểm bầu cử khắp nơi trên đất nước./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục