FIFA áp dụng công nghệ vạch vôi điện tử ở World Cup 2014

Với 7 camera được đặt mỗi bên khung thành và tốc độ ghi đến 500 hình/giây, lần đầu tiên công nghệ vạch vôi điện tử sẽ được FIFA áp dụng tại World Cup.
FIFA áp dụng công nghệ vạch vôi điện tử ở World Cup 2014 ảnh 1Với việc áp dụng công nghệ goal-line, World Cup 2014 được kỳ vọng sẽ khắc phục hiện tượng bàn thắng gây tranh cãi. (Nguồn: FIFA/Getty Images)

Có lẽ các trọng tài tại vòng chung kết World Cup 2014 trên đất Brazil mùa Hè này sẽ bớt đau đầu và những tranh cãi về việc bóng đã lăn qua vạch vôi cầu môn hay chưa sẽ không còn nữa khi công nghệ vạch vôi điện tử (goal-line) sẽ được FIFA áp dụng lần đầu tiên tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bảy chiếc camera sẽ được đặt tại mỗi bên khung thành ở cả 12 sân vận động diễn ra các trận đấu. Chúng sẽ ghi lại đến 500 hình/giây rồi chuyển cho máy tính xử lý. Chỉ trong vòng một giây khi bóng lăn qua vạch vôi cầu môn, chiếc đồng hồ chuyên dụng của trọng tài sẽ rung lên và nháy dòng chữ: “VÀO.”

Còn nhớ 4 năm trước tại Nam Phi, một bàn thắng hợp lệ của Frank Lampard trong trận đấu tại vòng 2 giữa Anh và Đức đã bị từ chối dù bóng hoàn toàn nằm sau vạch vôi đối phương.

Nếu nó được công nhận, “Tam Sư” đã gỡ hòa 2-2 và có thể không phải chịu thảm bại 1-4 chung cuộc để rồi ôm hận xách vali về nước. Giờ đây, với công nghệ vạch vôi điện tử, các trọng tài có thể ra quyết định có công nhận những bàn thắng “mập mờ” như thế hay không dù không có được vị trí quan sát tốt nhất.

Dirk Broichhausen - lãnh đạo công ty GoalControl, nhà thiết kế hệ thống này cho FIFA - nói rằng đây chính là tương lai của bóng đá.

Còn Johannes Holzmuller, người đứng đầu chương trình áp dụng công nghệ này của FIFA khẳng định những chiếc camera tốc độ cao này vượt xa khả năng ghi nhận 16 hình/giây của mắt người.

Đã có nghi ngại về chi phí đắt đỏ của công nghệ này, nhưng cả Holzmuller và Broichhausen đều giữ kín những con số đó. Chỉ biết rằng nó đã được sử dụng ở các giải đấu cấp câu lạc bộ, tính cả hệ thống “Mắt Diều hâu” đã áp dụng ở Giải Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua.

Chất lượng công nghệ vạch vôi cũng được những người trong cuộc đảm bảo. Theo Broichhausen, hệ thống này không thể bị phá hoại vì chúng hoàn toàn hoạt động ngoại tuyến.

Tuy nhiên, giống các thiết bị điện tử khác, nó cũng không thể chính xác tuyệt đối. Dù biên độ sai lệch chính thức được công bố là 1,5cm, Broichhausen nhận định con số chính xác có thể lên đến là 0,5cm. Đáng chú ý, 2.400 tình huống ghi bàn đã được công nghệ này đánh giá đúng.

“Chúng ta có thể tin tưởng hệ thống này. Chúng tôi chắc nó sẽ có hiệu quả 100%”, Holzmuller phát biểu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục