FIFA ca ngợi dự án phát triển bóng đá của Cuba

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế Blatter cho rằng dự án phát triển bóng đá của Cuba có thể là hình mẫu để các nước học hỏi.
Ngày 17/4, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã tiếp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) Joseph Blatter, trong ngày cuối cùng ông Blatter ở thăm Cuba.

Theo thông báo của Cơ quan Thông tin quốc gia Cuba, trong buổi nói chuyện, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình phát triển của nền bóng đá Cuba, các dự án thể thao tại quốc đảo này trong những năm tới với sự hỗ trợ của FIFA, cũng như việc tổ chức các khóa đào tạo chuyên nghiệp cho các huấn luyện viên và trọng tài.

Vấn đề nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các trụ sở thể thao và tổ chức các giải thi đấu cũng được đưa ra thảo luận tại buổi tiếp.

Ông Blatter đã ca ngợi dự án phát triển bóng đá của Cuba, cho rằng đây có thể là hình mẫu để các nước học hỏi.

Trước đó, tại buổi họp báo ngày 16/4, Chủ tịch FIFA cũng đã ca ngợi sự ủng hộ nhiều mặt của Chính phủ Cuba dành cho Hiệp hội bóng đá quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, thành lập đội ngũ huấn luyện... Theo nhận định của ông Blatter, giới chức chính trị và giới chức thể thao Cuba có sự "hợp tác tốt."

Trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba hai ngày, ông Blatter đã giám sát các dự án của chương trình "Khung thành" (Goal) do FIFA tài trợ nhằm hiện đại hóa sân vận động La Polar lớn nhất Cuba. Ông cũng đã tới thăm Trường Đào tạo bóng đá quốc gia Mario Lopez thuộc dự án nói trên, và có buổi giao lưu với các tuyển thủ trẻ quốc gia, những gương mặt sẽ đại diện cho Cuba tham dự Giải World Cup U-20 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay.

Cuba là chặng dừng chân thứ ba của Chủ tịch FIFA trong chuyến thăm tới khu vực Caribe. Trước đó, ông Blatter đã tới Cộng hòa Dominica và Haiti. Chặng dừng chân cuối cùng của ông là Panama, nơi ông sẽ tham dự hội nghị CONCACAF lần thứ 28./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục