FIFA: Đã bán ra hơn 500.000 vé xem VCK World Cup Nữ 2023

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), hơn 500.000 vé xem vòng chung kết World Cup Nữ 2023 cho cổ động viên từ hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được đặt mua.
FIFA: Đã bán ra hơn 500.000 vé xem VCK World Cup Nữ 2023 ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Theo Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), hơn 500.000 vé xem vòng chung kết World Cup Nữ 2023 đã được bán ra cho người hâm mộ.

Theo dữ liệu từ FIFA, người hâm mộ từ hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ đã mua vé theo dõi kỳ World Cup Nữ diễn ra tại Australia và New Zeland vào tháng 7 tới. 

Trong thông cáo báo chí, Tổng thư ký FIFA Fatma Samoura cho biết hoạt động bán vé cho vòng chung kết World Cup Nữ 2023 đã có khởi đầu suôn sẻ.

"Việc bán vé cho FIFA World Cup Nữ 2023 đã có một khởi đầu tuyệt vời và không chỉ người hâm mộ tại hai quốc gia đăng cai là Australia và New Zealand mua vé," Tổng thư ký FIFA Fatma Samoura cho biết. "Những người hâm mộ tại Mỹ, Anh, Qatar, Đức, Trung Quốc, Canada, Cộng hòa Ireland và Pháp cũng là các quốc gia có nhiều người mua vé tính đến thời điểm này."

Ông Fatma Samoura cho rằng điều này cho thấy sự yêu mến của người hâm mộ bóng đá nữ và niềm đam mê mà môn thể thao này gợi lên trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá toàn cầu.

FIFA cũng cho biết sẽ tiếp tục triển khai các giai đoạn mở bán mới cho người hâm hộ thêm cơ hội mua vé xem những trận đấu hiện chưa có vé. 

[Tuyển nữ Việt Nam phải di chuyển 1.500km khi tham dự World Cup]

Vòng chung kết World Cup Nữ 2023 lần đầu tiên trong lịch sử có 32 đội tuyển tham gia tranh tài. Giải đấu này cũng là lần đầu tiên Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam có vinh dự góp mặt.

FIFA: Đã bán ra hơn 500.000 vé xem VCK World Cup Nữ 2023 ảnh 2Việt Nam rơi vào bảng đấu quá khó.

Trước đó, theo kết quả bốc thăm, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung nằm ở bảng E cùng với đương kim vô địch Mỹ, á quân Hà Lan và đội thắng trong trận play-off bảng A sẽ được xác định sau ngày 22/2.

Việc phải gặp hai đối thủ mạnh là Mỹ và Hà Lan thực sự là thử thách không nhỏ đối với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, điều này sẽ mang đến trải nghiệm rất ý nghĩa đến chúng ta hướng tới những thành tích trong tương lai.

Chia sẻ về kết quả bốc thăm, Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng tuyển Nữ Việt Nam đã gặp may khi rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Mỹ và Hà Lan ở World Cup nữ 2023.

"Tôi nghĩ chúng ta đã vào bảng đấu rất tốt, tốt ở chỗ chúng ta không thể mời tuyển nữ Mỹ hay Hà Lan thi đấu với Việt Nam. Họ đều là những đội bóng hàng đầu thế giới. Tuyển Nữ Việt Nam lại được dịp thi đấu với họ, chúng tôi rất hạnh phúc và vui mừng. Đây là cơ hội tuyệt vời cho các cầu thủ tiến bộ," ông Mai Đức Chung cho hay.

"Qua các trận đấu lớn ở World Cup 2023, các cầu thủ nữ giàu kinh nghiệm sẽ làm gương cho các em trẻ. Bóng đá Nữ Việt Nam chưa thực sự phát triển. Có những tấm gương được thi đấu World Cup như này, các bạn trẻ tích cực tập luyện hơn, đông hơn, có nhiều gương mặt mới cho tuyển nữ Việt Nam."

"Thuyền trưởng" của tuyển Việt Nam cũng nhận định Bồ Đào Nha sẽ là đối thủ cuối cùng trong bảng đấu của tuyển Việt Nam. Ông nhận định: "Bồ Đào Nha có nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt. Tôi nghĩ họ sẽ thắng vòng play-off."

FIFA: Đã bán ra hơn 500.000 vé xem VCK World Cup Nữ 2023 ảnh 3Huấn luyện viên Mai Đức Chung khảo sát sân vận động Waikato có sức chứa khoảng 25.000 chỗ ngồi. (Ảnh: VFF)

Vòng chung kết World Cup Nữ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8/2023 tại New Zealand và Australia. Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam đều diễn ra tại New Zealand.

Theo lịch thi đấu, Đội tuyển Nữ Việt Nam đá trận đầu tiên vòng bảng với Mỹ vào ngày 22/7/2023 trên sân vận động Eden Park tại thành phố Auckland. Sau đó, đội tuyển thi đấu trận tiếp theo vào ngày 27/7/2023 trên sân thi đấu Waikato thuộc thành phố Hamilton. Còn lại, lượt trận cuối cùng vòng bảng diễn ra tại sân vận động Forsyth Barr ở thành phố Dunedin vào ngày 1/8/2023.

Theo khảo sát các địa điểm thi đấu, Đội tuyển Nữ Việt Nam dự kiến phải đối mặt với quãng đường di chuyển lên đến 1.500km giữa trận đấu thứ hai và thứ ba tại vòng bảng.

Khoảng cách di chuyển từ địa điểm thi đấu đầu tiên đến thứ hai chỉ vào khoảng 100km vì cùng thuộc miền Bắc New Zealand. Tuy nhiên, khoảng cách từ sân vận động thứ hai đến thứ ba lên đến khoảng 1.500km bởi nằm ở khu vực phía Nam New Zealand./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục