FIFA gây tranh cãi với danh sách đề cử giải thưởng World Cup

Dù thiết lập kỷ lục về số lần cứu thua trong một trận đấu trong lịch sử World Cup nhưng Tim Howard không được góp mặt trong danh sách đề cử thủ môn xuất sắc nhất.
FIFA gây tranh cãi với danh sách đề cử giải thưởng World Cup ảnh 1Thomas Mueller là ứng viên lớn cho danh hiệu Quả bóng Vàng lẫn Chiếc giày vàng

Ngày 11/7, Liên doàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức công bố danh sách đề cử giải thưởng cá nhân tại World Cup 2014. Dù thiết lập kỷ lục về số lần cứu thua ở một trận đấu trong lịch sử của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng thủ môn Tim Howard của đội tuyển Mỹ vẫn không được góp mặt trong danh sách đề cử thủ môn xuất sắc nhất.

Ở hạng mục thủ môn xuất sắc nhất, một trong bốn cái tên sẽ được vinh danh gồm Memo Ochoa (Mexico), Thibaut Courtois (Bỉ), Claudio Bravo (Chile) và Jasper Cillessen (Hà Lan).

Danh sách đề cử cho giải thưởng Quả bóng Vàng quy tụ được những cầu thủ xuất sắc nhất như Angel Di Maria, James Rodriguez, Mats Hummels, Toni Kroos, Philipp Lahm, Javier Mascherano, Lionel Messi, Thomas Mueller, Arjen Robben và Neymar.

Danh sách đề cử cho giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất gồm có tiền vệ Paul Pogba, hậu vệ Raphael Varane của tuyển Pháp và Memphis Depay của tuyển Hà Lan.

Trong khi đó, giải thưởng danh giá Chiếc giầy vàng dành sẽ chỉ tìm được chủ nhân sau trận chung kết. Rodriguez hiện vẫn đang đứng đầu danh sách với 6 bàn thắng nhưng người theo ngay sát anh là tiền đạo người Đức Mueller cũng đã có 5 bàn thắng./.

FIFA gây tranh cãi với danh sách đề cử giải thưởng World Cup ảnh 2Danh sách đề cử Quả bóng Vàng World Cup
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục