FIFA phạt "Hoàng đế bóng đá" Beckenbauer do cản trở điều tra

FIFA đã quyết định cảnh cáo và phạt cựu danh thủ người Đức Franz Beckenbauer 7.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 7.055 USD), vì tội cản trở điều tra.
FIFA phạt "Hoàng đế bóng đá" Beckenbauer do cản trở điều tra ảnh 1Franz Beckenbauer bị phạt 7.000 franc. (Nguồn: espnfc)

Ngày 17/2, Ủy ban Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã quyết định cảnh cáo và phạt cựu danh thủ người Đức Franz Beckenbauer, người được tôn vinh là "Hoàng đế bóng đá", 7.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 7.055 USD), vì tội cản trở điều tra.

Thông báo của Ủy ban này cho biết, ông Beckenbauer đã không hợp tác với Ủy ban trong vụ điều tra việc lựa chọn nước chủ nhà cho các giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018 và 2022 dù Ủy ban đã nhiều lần yêu cầu.

Ủy ban Đạo đức FIFA cho biết đã trực tiếp cũng như gửi thư cho ông Beckenbauer yêu cầu cung cấp thông tin. Ủy ban nói rõ, vụ việc không liên quan đến điều tra việc trao quyền đăng cai World Cup 2006 cho Đức mà ông Beckenbauer liên quan với tư cách nhân chứng.

Kể từ tháng 5/2015, FIFA chìm trong scandal tham nhũng và nhận hối lộ liên quan đến các kỳ World Cup. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã bị ngưng chức kể cả sau khi tái đắc cử, 7 quan chức cấp cao của FIFA đã bị bắt.

Nước giành quyền đăng cai World Cup 2018 là Nga, còn World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Qatar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục