FIFA trừng phạt nhiều quan chức trót “dính chàm”

Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) đã ra quyết định kỷ luật hàng loạt các quan chức bóng đá và một số cầu thủ về tội hối lộ và cá độ.
Ngày 10/8, Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) đã quyết định kỷ luật hàng loạt các quan chức bóng đá về tội hối lộ và cá độ.

Theo quyết định của Uỷ ban kỷ luật của FIFA, quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (Concacaf) Lisle Austin bị cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá cấp quốc gia và quốc tế trong vòng 1 năm kể từ ngày 4/7/2001 vì bị cáo buộc đã đưa vấn đề bóng đá ra toà án Bahamas, vi phạm quy chế của FIFA.

Ngoài ra, FIFA cũng quyết định cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá suốt đời ở cấp quốc gia và quốc tế đối với 3 quan chức bóng đá Bosnia - Herzegovina và bốn quan chức bóng đá Hungary do dính líu đến vụ dàn xếp tỷ số ở các trận đấu giao hữu giữa Estonia-Bulgaria và Latvia-Bolivia diễn ra đầu năm.

Cảnh sát đã bắt giữ những người châu Á, châu Âu và châu Phi tham gia cá độ những trận đấu giao hữu này. Ngày khai mạc giải quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hoãn lại để cảnh sát tiến hành điều tra. FIFA cũng đã phát hiện một số trận đấu giao hữu khác của các đội tuyển quốc gia tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ bị dàn xếp tỷ số, trong đó trận giao hữu giữa Nigeria và Argentina với tỷ số 4-1.

Trong tháng 7 vừa qua, Wilson Raj Perumal, một người Singapore đã bị kết án tù giam hai năm về tội hối lộ các cầu thủ ở Phần Lan. Cuộc điều tra này đã hé mở mạng lưới cá độ, dàn xếp tỷ số có quy mô toàn cầu.

FIFA đã thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện các hình thức cá độ và đã cam kết trả cho Tổ chức Cảnh sát quốc tế Interpol 28,5 triệu USD trong 10 năm tới để giúp FIFA giải quyết tận gốc nạn cá độ này.

Theo kế hoạch, FIFA sẽ mở các trung tâm an ninh bóng đá vào năm 2012 ở các địa bàn nóng và dễ bị tổn thương do nạn cá độ như châu Á, Trung và Nam Mỹ, Trung Đông bao quát cả châu Phi./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục