FIFA từ chối trả lời về vấn đề công tác trọng tài

Người phát ngôn FIFA tuyên bố "Chúng tôi sẽ không tổ chức thảo luận về công tác trọng tài tại các buổi họp báo thường kỳ."
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã từ chối trả lời mọi câu hỏi về vấn đề công tác trọng tài liên quan tới hai sai lầm liên tiếp của trọng tài trong trận Đức-Anh và Argentina-Mexico.

"Chúng tôi sẽ không tổ chức thảo luận về công tác trọng tài tại các buổi họp báo thường kỳ," người phát ngôn của FIFA Nocolas Mangot đã tuyên bố như vậy khi bị báo chí chất vấn về sai lầm của trọng tài trong hai trận đấu quan trọng trên.

Người phát ngôn Nicolas Maingot cũng giải thích việc FIFA từ chối sử dụng hình ảnh video thay cho phán quyết của trọng tài là theo quan điểm của Cơ quan Trọng tài Quốc tế, phụ trách về luật bóng đá của FIFA.

Đổi lại, phát ngôn viên của FIFA cũng lên án việc phát hình ảnh pha ghi bàn đầu tiên của đội tuyển Argentina trong tư thế việt vị trên màn hình lớn tại sân vận động Johannesburg là phạm luật.

Bàn thắng của Franck Lampard, đội tuyển Anh, bị từ chối một cách bất công và bàn thắng được ghi trong tư thế việt vị được công nhận cho Argentina trong tối Chủ nhật vừa qua đã hâm nóng các cuộc tranh luận liên quan tới việc sử dụng hình ảnh video thay cho phán quyết của trọng tài, mặc dù ý tưởng này đã bị FIFA và Cơ quan Trọng tài Bóng đá Quốc tế phản đối./.

Đức Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục