FIFA xác nhận kỳ chuyển nhượng mùa Đông ở mức kỷ lục 1,57 tỷ USD

Tổng cộng có 1,57 tỷ USD được các đội bóng chi ra trong các thương vụ chuyển nhượng quốc tế trong mùa Đông vừa qua - cao hơn khoảng 230 triệu USD so với kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2018.
FIFA xác nhận kỳ chuyển nhượng mùa Đông ở mức kỷ lục 1,57 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ngày 9/12 cho biết các đội bóng đã chi ra mức kỷ lục 1,57 tỷ USD trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, với số thương vụ giao dịch quốc tế lên cao nhất trong lịch sử.

Theo báo cáo của FIFA, tổng cộng 4.387 thương vụ chuyển nhượng quốc tế đã được thực hiện trong tháng trước. Tổng cộng có 1,57 tỷ USD được chi ra, cao hơn khoảng 230 triệu USD so với kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2018.

Báo cáo cho biết thêm số thương vụ chuyển nhượng tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước, với tổng giá trị giao dịch tăng 49,4% so với số tiền chi ra trong tháng 1/2022.

[Ronaldo gia nhập Al-Nassr, nhận lương 200 triệu euro mỗi năm]

Các đội bóng Anh đứng đầu danh sách chuyển nhượng toàn cầu trong tháng 1/2023, với tổng số tiền chi ra khoảng 898 triệu USD, chiếm 57,3% tổng chi phí trên toàn cầu.

Ở góc độ bóng đá nữ, tổng số thương vụ chuyển nhượng quốc tế cũng đạt dấu mốc mới, với tổng cộng 341 thương vụ, tăng 30,2% so với kỳ chuyển nhượng mùa Đông của năm 2022. Theo báo cáo, chi phí cho những vụ chuyển nhượng này đạt mức 774.330 USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục