Fight Zone – thương hiệu tập gym khai trương trung tâm nhượng quyền đầu tiên tại Suntec City (Singapore)

SINGAPORE – ACN Newswire – Ngày 16 tháng 12 năm 2022 – Fight Zone – thương hiệu tập gym, thể dục, thể hình ra đời tại Singapore vừa khai trương cơ sở nhượng quyền đầu tiên tại Suntec City. Nằm ở trung tâm khu kinh doanh của Singapore, cơ sở này cũng sẽ là trung […]

SINGAPORE – ACN Newswire – Ngày 16 tháng 12 năm 2022 – Fight Zone – thương hiệu tập gym, thể dục, thể hình ra đời tại Singapore vừa khai trương cơ sở nhượng quyền đầu tiên tại Suntec City. Nằm ở trung tâm khu kinh doanh của Singapore, cơ sở này cũng sẽ là trung tâm đầu tiên trong số các trung tâm tập trung vào việc chuyển đổi thể chất của khách hàng và muaythai, thay vì chỉ cung cấp hoạt động thẻ dục với cường độ cao.

Trung tâm Fight Zone sẽ là cơ sở đầu tiên trong số 6 trung tâm thể hình Fight Zone được nhượng quyền sẽ mở trên khắp Singapore trong năm 2023 khi thương hiệu này tích cực mở rộng sự hiện diện của mình tại Quốc đảo này.

Ngoài việc tập luyện cá nhân với muaythai đích thực, tại đây cũng sẽ có các lớp tập với kettlebell (là tạ bình vôi, tạ chuông hay tạ ấm là 1 loại tạ có thiết kế khá đặc biệt và được sử dụng nhiều ở các phòng thể hình) chuyên biệt và các lớp học điều hòa và sức mạnh Suples Bulgarian Bag với mục đích duy nhất là giúp các thành viên trải qua các chương trình thể dục và chuyển hóa của họ.

Ông Sasidharan Unnithan, Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Fight Zone, cho biết: “Chúng tôi đã đi một chặng đường dài kể từ khi mở cơ sở Fight Zone đầu tiên cách đây 5 năm. Mặc dù đại dịch COVID-19 đã khiến kế hoạch của chúng tôi bị lùi lại một thời gian, nhưng giờ đây, chúng tôi đã quay lại đúng hướng để tiếp tục phát triển Fight Zone như một thương hiệu giúp mọi người cải thiện, thay đổi cuộc sống của họ. Mặc dù hai năm qua có nhiều khó khăn, trở ngại đối với lĩnh vực tập luyện, tập gym do tính chất khó lường của đại dịch COVID-19 gây ra, nhưng chúng tôi tự hào đã có thể vượt qua một cách thành công và hiện đang sẵn sàng cho sự phát triển. Bước tiếp theo của chúng tôi cho Fight Zone sẽ là xây dựng thành thương hiệu tầm cỡ khu vực”.

Ông Hsien Naidu, CEO của Top Franchise Asia cho biết thêm: “Fight Zone là một thương hiệu đang phát triển có rất nhiều tiềm năng không chỉ ở Singapore, mà còn trong khu vực. Với việc người dân trong khu vực đang trải qua mức sống ngày càng cao và chất lượng cuộc sống tốt hơn, không thể tránh khỏi việc nhiều người sẽ bắt đầu đầu tư vào thể dục, thể hình như một phương tiện để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của họ”.

Vào năm 2017, Fight Zone đã mở trung tâm đầu tiên tại Suntec City và kể từ đó đến nay, đã bổ sung thêm hai cửa hàng nữa tại Velocity ở Novena và AMK Hub ở Ang Mo Kio. Trung tâm Fight Zone mới khai trương tại Suntec City tập trung vào môn thể thao muaythai cũng sẽ giúp quảng bá và phát triển sự phổ biến của muaythai như một môn thể thao.

Ông Clement Ong, Chủ tịch Liên đoàn Muaythai Singapore nhận xét: “Việc có thêm nhiều trung tâm Fight Zone hơn sẽ cung cấp nhiều địa điểm hơn cho việc tập luyện, phát triển và quảng bá Muaythai như một môn thể thao”.

Các thành viên của cộng đồng có thể đăng ký làm thành viên của Trung tâm Fight Zone hoàn toàn mới tại (https://www.fightzonesg.com/book-a-trial/). Các chủ doanh nghiệp tiềm năng đang tìm cách bắt đầu các trung tâm nhượng quyền Fight Zone của riêng họ có thể kết nối với nhóm tại (https://www.fightzonesg.com/contact/).

Thông tin về Fight Zone
Lần đầu tiên Fight Zone được lên ý tưởng vào năm 2017 và bắt đầu với trung tâm thể dục đầu tiên ở Suntec City. Là sản phẩm trí tuệ của ông Sasidharan Unnithan, Người sáng lập và CEO, Fight Zone có mục tiêu mang đến cho các chuyên gia đang làm việc và những người yêu thích thể dục một phương pháp sáng tạo để giữ vóc dáng và sức khỏe mà không tốn quá nhiều thời gian hàng ngày của họ. Fight Zone sử dụng nhiều kỹ thuật và hình thức thể dục khác nhau để thu hút những người đam mê và hội viên tham gia trong suốt quá trình tập luyện của họ. https://www.fightzonesg.com/

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Tin cùng chuyên mục