Fiji ký nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng với Nga

Nga và Fiji đã ký các nghị định thư mới về hợp tác kỹ thuật và quân sự; kế hoạch miễn thị thực cho nhau; hợp tác chống rửa tiền.
Chính phủ Fiji ngày 29/6 thông báo nước này đã ký một loạt thỏa thuận hợp tác song phương với Nga trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương này tới Mátxcơva.

Theo Bộ Thông tin Fiji, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Fiji Voreqe Bainimarama và người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev, đại diện hai bên đã ký các nghị định thư mới về hợp tác kỹ thuật và quân sự; kế hoạch miễn thị thực cho nhau; hợp tác chống rửa tiền, chống các hoạt động tội phạm và tài trợ cho khủng bố; viện trợ y tế và hợp tác trao đổi giữa Đại học Viễn Đông của Nga với Đại học Quốc gia Fiji.

Hai bên cũng dự kiến sẽ sớm đàm phán về một thỏa thuận tránh đánh thuế hai lần, thỏa thuận hợp tác dịch vụ hàng không nhằm thiết lập đường bay giữa thủ đô Mátxcơva của Nga với thành phố nghỉ dưỡng Nadi của Fiji.

Ngoài việc ký kết các thỏa thuận hợp tác, lãnh đạo hai nước cam kết tăng cường quan hệ song phương, cải thiện các mối quan hệ kinh tế và thương mại, vốn được hai bên coi là chưa xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục