FLC Thanh Hóa "phục hận" thành công trước SHB Đà Nẵng

FLC Thanh Hóa giành được chiến thắng sát nút với tỷ số 3-2 trước SHB Đà Nẵng tại vòng 14 giải bóng đá vô địch Quốc gia Toyota 2017 được tổ chức vào ngày 24/6.

Với quyết tâm "phục hận" sau trận thua với tỷ số 5-1 trước SHB Đà Nẵng tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2017, khi được đá trên sân nhà FLC Thanh Hóa mới giành được chiến thắng sát nút với tỷ số 3-2 trước SHB Đà Nẵng tại vòng 14 giải bóng đá vô địch Quốc gia V-league Toyota 2017 được tổ chức vào ngày 24/6.

Ngay sau tiếng còi của trọng tài Trương Hồng Vũ, FLC Thanh Hóa đã đẩy cao đội hình tràn lên tấn công dồn dập.

Các cổ động viên của FLC Thanh Hóa cũng không phải chờ đợi lâu. Phút thứ 14 của trận đấu, phát hiện thủ thành Văn Hưng của SHB Đà Nẵng lên cao, Omar đã tung ra cú lốp bóng rất kỹ thuật vượt qua tầm với của Ngọc Tuấn, bóng trúng cột dọc bật ra, Quốc Phương của FLC Thanh Hóa có mặt kịp thời dễ dàng đệm lòng mở tỷ số trận đấu lên 1-0 cho FLC Thanh Hóa.

Cũng không lâu sau đó SHB Đà Nẵng có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút thứ 29 của trận đấu. Từ một tình huống mất tập trung của hàng phòng thủ FLC Thanh Hóa, Bùi Văn Long đã chớp thời cơ băng xuống trong tư thế không có người kèm, cầu thủ này đã tung ra cú sút chéo góc hiểm hóc hạ gục thủ thành Thanh Thắng của FLC Thanh Hóa.

Sau bàn gỡ hòa này hai đội thi đấu khá cân bằng và chủ yếu tranh chấp ở khu trung tuyến và cũng ít tạo được cơ hội nguy hiểm về khung thành của nhau.

Bước sang hiệp 2 FLC Thanh Hóa tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút thứ 58 của trận đấu Đình Đồng của FLC Thanh Hóa đã tung ra cú sút trái pha ở cự ly 16 m, đáng tiếc bóng trúng cột dọc.

Phải đến phút 69 của trận đấu đội trưởng Omar của FLC Thanh Hóa đã có pha Solo cực kỳ kỹ thuật khi vượt qua 3 hậu vệ của SHB Đà Nẵng và tung ra cú sút rất quyết đoán ở cự ly gần khiến thủ thành Văn Hưng bất lực nhìn bóng bay vào lưới, nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 cho FLC Thanh Hóa.

Tiếp tục đà hưng phấn, và chỉ sau 11 phút FLC Thanh Hóa đã có bàn thắng thứ 3 từ một tình huống đá phạt góc, Văn Thắng của FLC Thanh Hóa bật cao đánh đầu vào góc xa khung thành của thủ môn Văn Hưng của SHB Đà Nẵng nâng tỷ số trận đấu lên 3-1 cho FLC Thanh Hóa.

Sau bàn thắng này SHB Đà Nẵng tràn lên tấn công dồn dập tạo ra áp lực rất lớn về phía khung thành của thủ môn Thanh Thắng, nhưng đội khách chỉ ghi thêm được thêm một bàn thắng của cầu thủ Eydison và chịu thất bại chung cuộc với tỷ số 3-2 trước đội chủ nhà FLC Thanh Hóa.

Với trận thắng này, FLC Thanh Hóa có 29 điểm và tiếp tục củng cố vị trí số 1 trên bảng xếp hạng V.league 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục