FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh níu chân nhau ở vòng 19 V-League

Phải chia điểm với Than Quảng Ninh tại vòng 19 giải V.League 2018 vào ngày chiều 15/7, cả FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh không cải thiện được thứ hạng.
FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh níu chân nhau ở vòng 19 V-League ảnh 1Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Phải chia điểm với Than Quảng Ninh tại vòng 19 giải V-League 2018 vào ngày chiều 15/7, cả FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh không cải thiện được thứ hạng. Với kết quả này, cả hai đội đều gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh huy chương ở mùa giải V-League 2018.

Bước vào trận đấu, FLC Thanh Hóa thiếu vắng hai trụ cột là Omar và Trọng Hoàng khiến lối chơi của FLC Thanh Hóa không thực sự thanh thoát. Thực tế này khiến trong hiệp 1, cả hai đội thi đấu khá tẻ nhạt, ít tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía của nhau.

Trong hiệp 1 trận đấu, FLC Thanh Hóa nhỉnh hơn đội khách về thế trận nhưng hầu như không tạo được tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành của đội khách. Ngược lại, Than Quảng Ninh mới là đội có những tình huống ăn bàn rõ rệt.

[V-League 2018: Cuộc đua vượt qua "vùng nguy hiểm" rớt hạng]

Cụ thể, ở phút thứ 40 của trận đấu, từ một tình huống đá phạt ở khoảng cách 25m, Nghiêm Xuân Tú đã sút rất đẹp đưa bóng bay về góc cao khung thành của FLC Thanh Hóa, nhưng rất may Bửu Ngọc đã tung người cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy. Ba phút sau, từ một pha phản công nhanh, Nghiêm Xuân Tú một lần nữa tỏa sáng với một pha tạt bóng như đặt để cho Eydison băng vào đánh đầu chính xác mở tỷ số 1-0 cho Than Quảng Ninh.

Bước sang hiệp 2, FLC Thanh Hóa tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Rimario là cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hàng công của FLC Thanh Hóa khi cầu thủ này liên tục làm chao đảo hàng phòng ngự Than Quảng Ninh với những pha đi bóng lắt léo kỹ thuật và sự càn lướt tốt, nhưng không ghi được bàn thắng nào.

Phút 67 của trận đấu, từ một tình huống cố định ở khoảng cách 23 m, cầu thủ Minh Tuấn đã có pha sút phạt rất kỹ thuật khiến thủ thành Tuấn Linh của Than Quảng Ninh phải chôn chân, nhưng đáng tiếc bóng đập trúng cột dọc. Nhưng cũng chỉ mất 8 phút sau đó, cổ động viên FLC Thanh Hóa có dịp ăn mừng khi Đình Tùng tung cú sút vô lê rất nhanh trong khu vực 16m 50 hạ gục thủ thành Tuấn Linh cân bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà FLC Thanh Hóa.

Sau bàn thắng này, FLC Thanh Hóa liên tục dồn ép đội khách nhưng rất tiếc các chân sút của FLC Thanh Hóa không tận dụng thành công và phải chấp nhận chia điểm với Than Quảng Ninh. 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với tỷ số này, FLC Thanh Hóa có được 30 điểm và vẫn dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục