Flipboard thành tâm điểm tranh giành của các "ông lớn" Internet

Ba "gã khổng lồ" Internet là Google, Yahoo và Twitter đã tham gia các cuộc đàm phán về việc mua lại Flipboard Inc, nhà sản xuất ứng dụng đọc tin tức cúng tên nổi tiếng.
Flipboard thành tâm điểm tranh giành của các "ông lớn" Internet ảnh 1

Ba "gã khổng lồ" Internet là Google, Yahoo và Twitter đã tham gia các cuộc đàm phán về việc mua lại Flipboard Inc, nhà sản xuất ứng dụng đọc tin tức cùng tên nổi tiếng.

Theo các nguồn tin thân cận với Google Inc và Yahoo Inc, trong những tuần gần đây, cả hai "gã khổng lồ" Internet này đã tổ chức các cuộc đàm phán ban đầu với Flipboard. Những cuộc đàm phán này có nội dung ​​xung quanh cách thức đưa Flipboard có thể tích hợp vào trong các mạng xã hội và chưa đề cập tới mức giá thâu tóm.

Trong khi đó, cuộc đàm phán của Twitter Inc với Flipboard đi xa hơn, khi hai bên đã thảo luận về một thỏa thuận thâu tóm trị giá khoảng 1 tỷ USD - theo nguồn tin thân cận với Flipboard. Cuộc đàm phán giữa hai bên chỉ mới được khởi động sau khi bị ngưng trệ hồi tháng Tư.

Flipboard là ứng dụng tập hợp những bài báo từ các nhà xuất bản, hãng tin khác nhau cũng như tích hợp những vòng tròn kết nối mạng xã hội của người sử dụng, cho phép người dùng trải nghiệm đọc tin tức theo phong cách một tạp chí kỹ thuật số. Flipboard được thành lập vào cuối năm 2010, cho biết họ đã có 65 triệu người sử dụng hoạt động trong tháng Năm, tăng từ mức 50 triệu người dùng trong tháng Hai.

Flipboard đã được nâng vốn đầu tư lên 160 triệu USD từ các nhà đầu tư bao gồm Goldman Sachs, Rizvi Traverse Management, Insight Venture Partners và Kleiner Perkins Caufield & Byers.

Tin tức về các cuộc đàm phán trên xuất hiện trong bối cảnh mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook cùng một số nhà xuất bản tin tức cho ra tình năng Instant Articles (báo chí tức thì), mở ra chương mới của mối quan hệ giữa mạng xã hội vào báo chí đồng thời hứa hẹn một cuộc chạy đua cung cấp tin tức thời sự trên các trang mạng xã hội.

Trước khi đàm phán với Flipboard, Google và Yahoo đều đã cố gắng để cạnh tranh với dịch vụ cung cấp tin tức này bằng cách tung ra các ứng dụng đọc tin riêng của mình nhưng cả hai đều thất bại. Ứng dụng Livestand của Yahoo đã đóng cửa vào năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục