Fonterra thu hồi hàng nghìn chai kem tươi nghi nhiễm E.Coli

Fonterra đã ra thông báo thu hồi khoảng 8.700 chai kem tươi 300ml và 500ml hiệu Anchor và Pams được phân phối tại các hệ thống ở New Zealand.

Ngày 13/1, Fonterra, hãng sữa lớn nhất New Zealand, đã ra thông báo tự nguyện thu hồi khoảng 8.700 chai kem tươi 300ml và 500ml hiệu Anchor và Pams được phân phối tại các hệ thống bán buôn và bán lẻ ở New Zealand.

Giám đốc quản lý Fonterra New Zealand, ông Peter McClure, cho biết quyết định thu hồi trên được đưa ra sau khi các kiểm định chất lượng phát hiện khuẩn E.Coli có thể đã nhiễm vào một số chai kem tươi Anchor và Pams có thời hạn sử dụng tốt nhất trước ngày 21/1/2014.

Fonterra đã lên tiếng xin lỗi về sự cố này và khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm nghi nhiễm khuẩn E.Coli.

Tuy nhiên, Đài phát thanh New Zealand ngày 14/1 đưa tin đã có ít nhất ba người gặp vấn đề về sức khỏe sau khi uống phải kem tươi nghi nhiễm khuẩn E.Coli.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 18 năm sản phẩm của Fonterra dương tính với khuẩn E.Coli, loại khuẩn có thể gây tiêu chảy dẫn đến tử vong.

Hiện Fonterra đang cố gắng xác minh chính xác nguyên nhân khiến kem tươi bị nhiễm khuẩn E.Coli.

Năm 2013, Fonterra từng phải thu hồi sữa công thức dành cho trẻ em tại nhiều thị trường, bao gồm Trung Quốc, sau khi các kết quả xét nghiệm ban đầu phát hiện một loại vi khuẩn có khả năng gây chết người. Tuy nhiên, các cuộc thử nghiệm sau đó cho thấy phát hiện trên không chính xác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục