Ford cắt giảm còn 8 platform trên toàn cầu để tiết kiệm chi phí

Hãng sản xuất xe hơi Ford của Mỹ sẽ cắt giảm platform dành cho xe con và xe tải trên toàn cầu xuống còn tám để cắt giảm chi phí cũng như làm tăng tính linh hoạt cho các hãng xe.
Ford cắt giảm còn 8 platform trên toàn cầu để tiết kiệm chi phí ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: guardianlv.com)

Việc chia sẻ platform (là kết cấu cơ bản để sản xuất xe hơi, từ đó xác định được kích cỡ, độ dài và kết cấu thân xe nói chung) là cách thức hiệu quả để cắt giảm chi phí cũng như làm tăng tính linh hoạt cho các hãng xe.

Đó chính là lý do tại sao hãng sản xuất xe hơi Ford của Mỹ sẽ cắt giảm platform dành cho xe con và xe tải trên toàn cầu của mình xuống còn tám platform.

Phó Chủ tịch phụ trách kế hoạch toàn cầu của Ford Raj Nair cho biết hãng này có kế hoạch đến năm 2016 sẽ chỉ sử dụng chín platform, thấp hơn rất nhiều so với số lượng 27 như hiện nay.

Trong khi đó, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Ford Mark Fields quyết định số lượng platform sẽ còn ít hơn. Ông nói: “Chúng tôi đã có thêm tiến triển và sẽ giảm xuống còn có tám (platform)."

Phát biểu tại Hội nghị Công nghiệp toàn cầu của Deutsche Bank, ông Fields nói: “Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho việc cải thiện thời gian chúng tôi giới thiệu các mẫu xe mới."

Tờ Detroit News cho hay Ford sẽ tung ra thị trường không dưới 15 mẫu xe trên toàn cầu trong năm nay và một trong số đó là mẫu Edge crossover đời 2015.

Bảy trong số những mẫu xe mới này sẽ dành cho thị trường Bắc Mỹ, bốn cho Nam Mỹ, 10 ở châu Âu và 18 ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Fields bình luận: “Năm 2015 là năm rất quan trọng vì chúng tôi kỳ vọng sẽ có tăng trưởng đáng kể nhờ sản phẩm tuyệt vời của mình."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục