Ford có kế hoạch sản xuất động cơ Panther và Dragon ở Ấn Độ

Hãng sản xuất xe ôtô Ford của Mỹ nhận định Ấn Độ là một trong những nước là địa bàn sản xuất hai dòng động cơ của hãng có mã hiệu Panther và Dragon.
Ford có kế hoạch sản xuất động cơ Panther và Dragon ở Ấn Độ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: rushlane.com)

Hãng sản xuất xe ôtô Ford của Mỹ nhận định Ấn Độ là một trong những nước là địa bàn sản xuất hai dòng động cơ của hãng có mã hiệu Panther và Dragon – được trang bị cho một số sản phẩm bán trên toàn cầu.

Dự kiến từ năm 2017, các động cơ Panther sản xuất ở Ấn Độ sẽ được trang bị cho các mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) như Endeavour ở Ấn Độ, trong khi động cơ Dragon sẽ được trang bị cho các xe cỡ nhỏ của Ford sản xuất ở đất nước vùng Nam Á này.

Động cơ Panther cũng sẽ được trang bị cho một mẫu xe đa dụng ở Ấn Độ mà Ford có kế hoạch phát triển để cạnh tranh với mẫu Innova của liên doanh ôtô Toyota Kirloskar Motor Pvt.

Panther là loại động cơ diesel có dung tích xylanh 2.2 lít và sẽ được lắp ráp ở Ấn Độ. Hiện mẫu xe này đang sử dụng động cơ diesel 2.5 cho phiên bản số sàn và 3.0 cho phiên bản số tự động.

Trong khi đó, Dragon là loại động cơ xăng có xylanh dung tích 1.2 lít được cho là loại động cơ tiết kiệm nhiên liệu.

Hãng xe ôtô có trụ sở ở Detroit kể trên còn có kế hoạch đầu tư tới 800 triệu USD vào Ấn Độ. Hiện Ford đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Ấn Độ để xây dựng hai nhà máy, một ở Chennai và một ở Sanand.

Hai nhà máy này có khả năng sản xuất 610.000 động cơ và 440.000 xe du lịch mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục