Ford giảm giá mẫu xe Focus điện tại thị trường Mỹ

Hãng Ford sẽ giảm giá mẫu xe điện Focus đời 2014 của mình thêm 4.000 USD trong bối cảnh hãng xe này muốn thu hút thêm người mua.
Theo tin của Detroit News, hãng sản xuất xe hơi Ford của Mỹ sẽ giảm giá mẫu xe điện Focus đời 2014 của mình thêm 4.000 USD trong bối cảnh hãng xe này muốn thu hút thêm người mua vẫn còn đang lưỡng lự về mức giá của xe điện.

Điều đáng ngạc nhiên là mới chỉ tháng trước, một quan chức điều hành của Ford nói với các phóng viên rằng hãng xe của mình sẽ không theo bước các hãng xe đối thủ và cắt giảm giá bán xe.

Doanh số xe điện tại Mỹ trong sáu tháng đầu năm nay đã đạt 41.000 chiếc, mới chỉ chiếm 0,5% lượng xe con và xe tải mới bán ra. Tuy nhiên, chính sách khuyến khích và giảm giá đã giúp doanh số xe trong sáu tháng đầu năm này tăng 385% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mẫu Focus chạy điện hiện có giá 35.200 USD song vẫn còn cao hơn mẫu Nissan Leaf khoảng 6.000 USD. Trước đó, mẫu xe này có giá 39.200 USD.

Trong một tuyên bố, Ford cho rằng việc hạ giá này “sẽ giúp họ cạnh tranh hơn trên thị trường.” Nếu tính cả mức giảm tín dụng thuế liên bang là 7.500 USD, mẫu xe Focus này sẽ chỉ còn 27.700 USD.

Quyết định trên của Ford được đưa ra trong bối cảnh các hãng xe, trong đó có Nissan và Honda, đã giảm giá đối với các mẫu xe điện của mình. GM cũng đang dự kiến sẽ giảm giá mẫu Chevrolet Volt đời 2014./.

Ngọc Cương

Tin cùng chuyên mục