Ford mở rộng hoạt động sản xuất tại Trung Quốc

Ford và liên doanh CFMA đầu tư khoảng 600 triệu USD xây nhà máy lắp ráp “Trùng Khánh 3” có công suất sản xuất 250.000 chiếc xe/năm.
Năm 2011, hãng sản xuất xe hơi Ford của Mỹ đã công bố ý định tăng cường sự hiện diện ở Trung Quốc khi trong ba năm tới, hãng này sẽ tăng gấp đôi nhân lực và tăng công suất sản xuất lên 50%.

Ngày 27/8, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ford Alan Mulally đã tiến hành động thổ xây dựng một nhà máy mới ở thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc, đưa tổng số dây chuyền lắp ráp xe của hãng tại nhà máy lớn nhất của Ford bên ngoài nước Mỹ lên con số ba.

Ford và liên doanh Changan Ford Mazda Automobile (CFMA) sẽ đầu tư xấp xỉ 600 triệu USD để xây dựng nhà máy lắp ráp “Trùng Khánh 3” có công suất sản xuất 250.000 chiếc xe/năm. Đồng thời, CFMA cũng đang tăng cường công suất tại nhà máy “Trùng Khánh 2” lên 100.000 chiếc, đưa tổng công suất hàng năm của Ford tại Trung Quốc lên 350.000 chiếc.

Chủ tịch Mulally cho hay: “Việc mở rộng hoạt động sản xuất này sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục phục vụ người tiêu dùng Trung Quốc với những gì tốt nhất xét về mặt chất lượng xe, công nghệ xanh, độ an toàn, thiết kế thông minh khi đến năm 2015, chúng tôi sẽ mang tới thị trường này 15 mẫu xe mới.”

Nhà máy Trùng Khánh 3 sẽ đi vào hoạt động trong năm 2014 và sẽ có khả năng sản xuất được bảy mẫu xe khác nhau.

CFMA hiện có một nhà máy sản xuất động cơ và một nhà máy sản xuất hộp số đang trong quá trình xây dựng và Ford, hiện có năm nhà máy ở Trung Quốc, đang xây dựng năm nhà máy nữa cùng với các đối tác phía Trung Quốc.

Ford dự tính khu vực châu Á-Thái Bình Dương và châu Phi sẽ chiếm tới 70% doanh số xe bán ra trên toàn cầu của hãng trong thập niên tới./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục