Ford thu hồi 4,5 triệu xe có nguy cơ cháy nổ

Hãng xe Ford Motor Co. vừa thông báo thu hồi 4,5 triệu xe ôtô có nguy cơ cháy nổ do có trục trặc ở bộ phận điều khiển hành trình.
Hãng Ford Motor Co. vừa thông báo thu hồi 4,5 triệu xe ôtô có nguy cơ cháy nổ do có trục trặc ở bộ phận điều khiển hành trình.

Đây là lần thứ tám kể từ năm 1999 Ford phải thu hồi những sản phẩm có vấn đề ở công tắc điều khiển hành trình, nâng tổng số xe bị thu hồi vì lý do này lên 16 triệu sản phẩm, và là đợt thu hồi lớn nhất trên đất Mỹ trong lịch sử của hãng.

Trong một tuyên bố ngày 13/10, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Ray LaHood cho biết, các công tắc điều khiển hành trình bị lỗi có thể gây những nguy cơ cháy nổ kể cả khi bộ phận này không được sử dụng hay phương tiện đã tắt máy.

Ông khuyến cáo chủ sở hữu các xe có nguy cơ trên phải mang chúng đến các hiệu sửa chữa trước khi sử dụng trở lại.

Loại công tắc này do Texas Instruments sản xuất và đã bị Ford ngừng sử dụng vào đầu năm 2003 do đã xảy ra nhiều trường hợp cháy nổ trên xe khiến một số người bị thương.

Những loại xe cần lưu ý gồm 1995-2003 Ford Windstar; 2000-2003 Ford Excursion diesel; 1993-1997 và 1999-2003 Ford F-Super Duty diesel; 1992-2003 Ford Econolines; 1995-2002 Ford Explorer và Mercury Mountaineer; 1995-1997 và 2001-2003 Ford Ranger; 1994 Ford F53./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục