Ford thu hồi xe sang Lincoln Continental và Lincoln MKX tại Trung Quốc

Ford Trung Quốc sẽ thu hồi 5.798 chiếc xe thuộc 2 dòng Lincoln MKX và Lincoln Continental được nhập khẩu trong giai đoạn 2016-2017 tại thị trường Trung Quốc Đại lục để khắc phục các vấn đề túi khí.
Ford thu hồi xe sang Lincoln Continental và Lincoln MKX tại Trung Quốc ảnh 1Lincoln MKX.

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn thông tin từ Tổng cục Giám sát, Kiểm tra Chất lượng và Kiểm dịch Quốc gia Trung Quốc (AQSIQ) cho biết, Ford Trung Quốc sẽ thu hồi 5.798 chiếc xe thuộc 2 dòng Lincoln MKX và Lincoln Continental được nhập khẩu trong giai đoạn 2016-2017 tại thị trường Trung Quốc Đại lục để khắc phục các vấn đề của hệ thống túi khí. 

Theo AQSIQ, lỗi trên thuộc về nhà sản xuất túi khí, theo đó túi khí ở ghế lái có thể không được bơm đủ khí trong quá trình bung ra và túi khí rèm có thể tách rời khỏi vị trí của mô đun túi khí, từ đó làm gia tăng nguy cơ chấn thương cho tài xế trong những trường hợp xảy ra va chạm.

Trong số những chiếc xe thuộc diện bị thu hồi có 393 chiếc Lincoln Continental được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 24/6/2016 đến ngày 5/12/2016 và 5.405 chiếc Lincoln MKX được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 14/1/2016 đến ngày 26/10/2016.

Ford Trung Quốc đã kêu gọi các chủ xe liên hệ ngay lập tức với các đại lý để thực hiện thủ tục thu hồi xe. Công ty khẳng định sẽ thay thế miễn phí những túi khí bị lỗi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục