Ford xây dựng trung tâm nghiên cứu ở thung lũng Silicon

Hãng sản xuất xe hơi Ford của Mỹ vừa khai trương một trung tâm nghiên cứu mới ở thung lũng Silicon để phát triển xe có kết nối, hệ thống tự lái và cách thức sử dụng dữ liệu lớn.
Ford xây dựng trung tâm nghiên cứu ở thung lũng Silicon ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: guardianlv.com)

Hãng sản xuất xe hơi Ford của Mỹ vừa khai trương một trung tâm nghiên cứu mới ở thung lũng Silicon, qua đó tăng cường nỗ lực tập trung phát triển xe có kết nối, hệ thống tự lái và cách thức sử dụng dữ liệu lớn.

Phát biểu tại lễ khai trương trung tâm mới trên tại Palo Alto, bang California, quan chức điều hành cấp cao của Ford Mark Fields cho hay: “Tại Ford, chúng tôi tự coi mình là một công ty di động và là một công ty xe hơi trong bối cảnh chúng tôi luôn đổi mới trong mọi phân khúc kinh doanh.

Trung tâm nghiên cứu mới này cho thấy cam kết của Ford sẽ là một phần của hệ thống sinh thái sáng tạo thung lũng Silicon – đáp ứng những gì khách hàng muốn và cần, đặc biệt là sự kết nối, di động và các mẫu xe tự lái. Chúng tôi đang nỗ lực để đưa những công nghệ mới này đến được với mọi người chứ không chỉ là những khách hàng sang trọng.”

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các hãng xe toàn cầu đang triển khai bổ sung các công nghệ mới cho xe của mình, trong đó có hệ thống “thông tin giải trí”, hệ thống tránh va chạm và tự lái.

Ford cho hay họ hy vọng có một trong những trung tâm nghiên cứu về xe hơi lớn nhất ở thung lũng Silicon vào trước cuối năm nay với 125 nhà nghiên cứu, kỹ sư và nhà khoa học.

Người đứng đầu trung tâm nghiên cứu trên là Dragos Maciuca, một kỹ sư gia nhập Ford từ tập đoàn Apple. Ông là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tử gia dụng, sản xuất chất bán dẫn cũng như công nghệ không gian vũ trụ và xe hơi.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ford và cũng là người phụ trách về mặt kỹ thuật Raj Nair tiết lộ: “Các giải pháp di động tương lai sẽ cần có ý tưởng mới và sự hợp tác mạnh mẽ giữa các nhà nghiên cứu trong nội bộ Ford và với các nhà lãnh đạo công nghệ khác bên ngoài lĩnh vực xe hơi. Đội ngũ nghiên cứu tại Palo Alto của chúng tôi sẽ xây dựng mối quan hệ hiện thời với các trường đại học và công ty công nghệ, thành lập các cơ sở mới giúp chúng tôi tạo lập và ứng dụng công nghệ thích hợp cùng nhau.”

Cũng tại lễ khai trương trên, Ford đã giới thiệu một hệ thống tích hợp với công nghệ thông minh cho gia đình Google Nest cho phép xe có thể giao tiếp với bộ ổn nhiệt để có thể tiến hành những thay đổi khi xe rời đi hoặc trở về nhà.

Ngoài ra, Ford cũng đang thử nghiệm các hệ thống tự lái và tự đỗ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục