Four Four Two chọn Duy Mạnh vào tốp 10 tiền vệ hay nhất Đông Nam Á

Tuyển thủ U23 Việt Nam Đỗ Duy Mạnh đã trở thành cầu thủ Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách bình chọn 10 tiền vệ hay nhất Đông Nam Á năm 2015 do tạp chí danh tiếng Four Four Two bình chọn.
Four Four Two chọn Duy Mạnh vào tốp 10 tiền vệ hay nhất Đông Nam Á ảnh 1Duy Mạnh đá chính trong trận thua của tuyển Việt Nam trước Thái Lan tại Mỹ Đình hồi tháng Mười. (Ảnh: Four Four Two)

Tuyển thủ U23 Việt Nam Đỗ Duy Mạnh đã trở thành cầu thủ Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách bình chọn 10 tiền vệ hay nhất Đông Nam Á năm 2015 do tạp chí danh tiếng Four Four Two bình chọn.

Vượt qua Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Tuấn Anh..., Duy Mạnh đã trở thành cái tên duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách này. Cùng với Duy Mạnh, danh sách những tiền vệ hay nhất Đông Nam Á hầu hết là những tên tuổi lớn đã quen mặt với bóng đá Việt Nam. Đó là bộ ba tiền vệ Thái Lan Suchao Nutnum, Sarach Yooyen và “Messi J” Chanathip Songkrasin, Vua phá lưới AFF Cup 2014 Safiq Rahim, cầu thủ đang thi đấu cho QPR của tuyển Australia Massimo Luongo, ngôi sao Hariss Harun của Singapore...

Bài viết của Four Four Two dành những lời ca ngợi có cánh cho Duy Mạnh. Nội dung bài viết có đoạn:

“Cầu thủ tuổi ‘teen’ của Hà Nội T&T được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam.

Ở vị trí ưa thích phía trước hàng tứ vệ, màn trình diễn chững chạc thần kỳ khiến người ta không tin được vào tuổi thật của anh. Giữ vững vị trí của mình trước những cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất, Đỗ Duy Mạnh nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu của đội bóng hùng mạnh tới từ Hà Nội, ra sân 22 trận và thậm chí mang về hai bàn thắng. Duy Mạnh có thể không phải mẫu tiền vệ kỹ thuật và sáng tạo nhưng khả năng đọc trận đấu hoàn hảo cùng kỹ năng tranh chấp đã bù lại những điểm yếu của anh.

Ở cấp độ đội tuyển, Duy Mạnh nhận hàng tá lời ngợi khen khi dẫn đội bóng của anh tới huy chương đồng SEA Games 2015 tại Singapore. Cầu thủ 19 tuổi cũng giành một suất tới vòng chung kết giải U23 châu Á tổ chức ở Qatar vào năm sau. Anh đá chính trong hai trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam với siêu cường Iraq và đại kình địch Thái Lan.”

Hiện Duy Mạnh đang tập trung cùng U23 Việt Nam tại Bình Dương. Sự trở lại sau chấn thương của anh là tin vui với huấn luyện viên Miura trong bối cảnh U23 Việt Nam đang mất hàng loạt cựu binh chất lượng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục