Fox News và Newsmax rút lại các thông tin về gian lận bầu cử Mỹ

Trong những ngày vừa qua, cả hai hãng tin Fox News và Newsmax đều đã phát sóng các bản tin nhằm rút lại một số khẳng định gian lận bầu cử xoay quanh Smartmatic.
Fox News và Newsmax rút lại các thông tin về gian lận bầu cử Mỹ ảnh 1Lou Dobbs, người dẫn chương trình 'Lou Dobbs Tonight' tại trường quay của kênh Fox Business Network hôm 23/9/2019 ở New York. (Nguồn:Getty Images)

Theo Forbes.com, mặc dù không đề cập rõ ràng đến những tin tức đã đưa, trong những ngày vừa qua, cả hai hãng tin Fox News và Newsmax đều đã phát sóng các bản tin nhằm rút lại một số khẳng định gian lận bầu cử xoay quanh Smartmatic - nhà sản xuất các cỗ máy bỏ phiếu, sau khi công ty này gửi thông báo pháp lý tới ba hãng tin bảo thủ đã thúc đẩy những thuyết âm mưu vô căn cứ về họ hồi đầu tháng này.

Các sự kiện chính

Trong một bản tin dài ba phút được phát trên ba chương trình mà trước đó là sân khấu của một số cáo buộc gian lận bầu cử từ những người ủng hộ ông Donald Trump - chương trình "Lou Dobbs Tonight" của kênh Fox Business, "Sunday Morning Futures" của Maria Bartiromo thuộc Fox News và "Justice with Judge Jeanine" của Jeanine Pirro - Fox News dường như đang có động thái rút lại những cáo buộc chống lại Smartmatic.

Trong mỗi bản tin được ghi hình trước với tiêu đề "CÁI NHÌN CẬN CẢNH HƠN VÀO NHỮNG CÁO BUỘC VỚI SMARTMATIC," một biên tập viên chưa rõ tên đã đặt câu hỏi với Eddie Perez, giám đốc Viện Công nghệ Bầu cử Nguồn mở, đơn vị được xem là cơ quan có thẩm quyền hàng đầu về phần mềm mã nguồn mở dùng cho các cuộc bầu cử và chịu trách nhiệm kiểm chứng những cáo buộc sai sự thật về Smartmatic, bao gồm những cáo buộc trước đó đã lên sóng Fox như những lời buộc tội vô cùng nghiêm trọng.

Chia sẻ với hãng tin CNN, Perez cho biết ông không được báo trước là cuộc phỏng vấn sẽ tập trung vào Smartmatic và cảm thấy chương trình có vẻ "kỳ lạ." "Tôi đã hy vọng vào một cuộc thảo luận sâu rộng hơn về những tranh luận xung quanh cuộc bầu cử [và] tính liêm chính của nó," ông Perez nói.

Mặc dù đoạn tin này có vẻ giống như một sự rút lại thông tin về mặt pháp lý nhằm đáp ứng các yêu cầu của Smartmatic, một người phát ngôn của Fox News không xác nhận liệu đây là một thỏa thuận với Smartmatic, hay là một phản ứng trực tiếp với yêu cầu của họ, mà chỉ nói rằng các đoạn video này mang tính chất kiểm chứng, trong khi Smartmatic chia sẻ với Forbes rằng công ty không đưa ra bình luận gì "vì có khả năng xảy ra kiện tụng."

[Newsmax đính chính thông tin liên quan đến gian lận bầu cử Mỹ 2020]

Newsmax cũng đã phát sóng bản tin của mình để đáp lại các yêu cầu của Smartmatic, ở đó người dẫn chương trình John Tabacco nỗ lực "làm rõ" những thông tin đã đưa và nhấn mạnh rằng những thông tin này "không được xác định là những cáo buộc thực sự đối với các công ty này."

Trong bản tin và trong một bài viết tương ứng trên trang web của mình, Newsmax đã kiểm chứng các cáo buộc từng được đưa ra trên các nền tảng của họ bởi các người dẫn chương trình và các khách mời (ví dụ như "Smartmatic là một công ty Mỹ và không thuộc sở hữu của chính phủ Venezuela"), nhưng một lần nữa không gọi đây là sự phản hồi hay rút lại ý kiến theo yêu cầu ban đầu của Smartmatic.

Những phát ngôn đáng chú ý

"Có một số sự thật nhất định mà người xem và độc giả của chúng tôi nên biết," Tabacco nói, bác bỏ các cáo buộc gian lận phổ biến về Smartmatic và thuyết âm mưu nhắm vào công ty công nghệ bỏ phiếu Dominion Voter Systems mà theo ông là "không có bằng chứng" hỗ trợ.

"Dominion đã tuyên bố rằng công ty của họ không có quan hệ sở hữu với gia đình Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, gia đình Thượng nghị sỹ Dianne Feinstein, gia đình Clinton, Hugo Chávez hay chính phủ Venezuela.

Fox News và Newsmax rút lại các thông tin về gian lận bầu cử Mỹ ảnh 2Newsmax đưa tin liên quan tới kết quả bầu cử Mỹ. (Ảnh: Newsweek)

Các chỉ trích chính

"Fox News đã tham gia vào một chiến dịch thông tin sai lệch chống lại Smartmatic," công ty buộc tội trong bức thư yêu cầu dài 20 trang gửi Fox News Media.

"Fox News đã nói với hàng triệu người xem và người đọc của mình rằng Smartmatic được thành lập bởi [cố tổng thống Venezuela] Hugo Chávez, rằng phần mềm của hãng được thiết kế để dàn xếp các cuộc bầu cử, và rằng Smartmatic đã âm mưu với các bên khác để lừa dối người dân Mỹ và thao túng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 bằng cách thay đổi, thổi phồng và xóa phiếu bầu."

Sự thật bất ngờ

Smartmatic không chỉ kịch liệt bác bỏ những cáo buộc này, mà còn nhấn mạnh vào sự tham gia tương đối hạn chế của mình trong cuộc bầu cử năm 2020 với tư cách một nhà thầu tại quận Los Angeles, California.

Thông tin cơ bản chính

Smartmatic - một trong hai công ty sản xuất máy bỏ phiếu bị Trump và các đồng minh của ông tấn công vì cho rằng họ đã thao túng cuộc bầu cử năm 2020 - đã yêu cầu việc rút lại các tin bài mang nội dung như vậy và gửi các thông báo pháp lý tới Fox News, One America News Network và Newsmax hồi đầu tháng này, sau khi những người dẫn chương trình của các kênh tin tức này, bao gồm Lou Dobbs, cũng như các khách mời, ví dụ như Sidney Powell - một luật sư ủng hộ Trump - đưa ra những tuyên bố mà về sau đã trở thành căn cứ cho những cáo buộc kỳ quặc hơn trong giai đoạn hậu bầu cử.

Trong thư yêu cầu của mình, Smartmatic đã nêu rằng Fox News phải đính chính "nhiều lần" trong các chương trình giờ vàng để "ứng với sự chú ý và đối tượng khán giả được nhắm mục tiêu bởi các nội dung phỉ báng ban đầu." One American News Network không trả lời các câu hỏi của Forbes về việc có rút lại tin đã đưa hay không.

Một bên bị cáo buộc khác

Dominion Voting Systems, một mục tiêu bị cáo buộc khác, cũng đã yêu cầu nhóm pháp lý không chính thức của Tổng thống Trump do Powell dẫn đầu phải rút lại thông tin đã đưa.

Những con số lớn

118 - Đó là tổng số lần Smartmatic được nhắc đến trên kênh Fox News và Fox Business, theo số liệu công ty theo dõi TVEyes. Trong khi đó, Dominion đã được nhắc đến 792 lần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục