Foxconn bác tin đồn gặp khó với “công nhân robot”

Foxconn Electronics bác tin đồn rằng hãng gặp khó trong kế hoạch triển khai 1 triệu robot làm “công nhân” tại dây chuyền sản xuất.
Công ty Foxconn Electronics đã đưa ra thông báo bác bỏ những tin đồn gần đây cho rằng hãng gặp khó khăn trong kế hoạch triển khai 1 triệu robot làm “công nhân” trong các dây chuyền sản xuất của họ.

Foxconn Electronics khẳng định rằng quá trình tự động hóa là một chiến lược phát triển dài hạn, và dự án này vẫn đang được thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra.

Trước đó, Foxconn từng tiết lộ về kế hoạch triển khai 1 triệu “công nhân máy” tới năm 2014, để thay thế lao động con người.

Tuy nhiên, dư luận đã xuất hiện tin đồn nói rằng vì những khó khăn ở các yếu tố công nghệ và chi phí mà đối tác “ruột” của Apple không thể tiến hành kế hoạch trên theo đúng dự định của họ.

Ngoài Foxconn thì một số hãng sản xuất chuyên cung cấp linh kiện khác như Foxlink, Aces Connectors và Hsihoum đều có ý định thực hiện tự động hóa quá trình sản xuất để nâng cao hiệu quả công việc và giảm chi phí trả cho người lao động./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục