Foxconn sẽ làm “loạn giá” thị trường công nghệ

Các nhà sản xuất đã phản đối Foxconn, khi cho rằng việc tăng lương cho công nhân của công ty này sẽ làm "loạn" thị trường lao động.
Hãng HP đã lên tiếng cho biết, việc Foxconn thông báo tăng lương cho công nhân sẽ đẩy mức giá thuê lao động tại Trung Quốc lên cao, từ đó khiến cho giá cả của nghành công nghiệp thiết bị công nghệ toàn cầu cũng bị nâng lên.

Mọi việc bắt đầu từ khi hãng Apple mời đoàn Hiệp hội Bảo vệ Lao động (FLA) tới thanh tra đối tác Foxconn, sau nhiều vụ tự tử và khiếu nại từ công nhân làm việc tại đây.

Ngay trong giai đoạn bị thanh tra này, Foxconn đã bất ngờ thông báo những chính sách ưu đãi dành cho công nhân, trong đó đáng chú ý là việc quyết định tăng lương.

Điều này khiến cho các nhà sản xuất gia công khác phản đối, bởi họ tin rằng chiêu “chơi trội” của Foxconn sẽ càng làm cho tình trạng thiếu hụt lao động thêm trầm trọng.

Giám đốc điều hành Meg Whitman của HP chia sẻ với Reuters: “Nếu lương công nhân của Foxconn tăng lên, giá sản phẩm mà họ chế tạo cho chúng tôi cũng sẽ lên theo. Nhưng không chỉ ảnh hưởng tới HP, mà động thái này sẽ còn lan ra toàn nghành công nghiệp.”

Có thể hiểu được sự lo ngại của “nữ truyền trưởng” HP, bởi trong tuần qua, cả họ và hãng Dell đều thông báo tình hình hoạt động thất bát, và phải chịu lỗ trong quý kinh doanh gần đây. Hiện cả Dell và HP đều đang đặt hàng Foxconn./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục