FPT Software chính thức “lập căn cứ” mới tại Đức

FPT lập chi nhánh tại Đức phấn đấu đưa thị trường này cùng Mỹ và Nhật thành "kiềng ba chân" trong chiến dịch đầu tư ra nước ngoài.
Tin từ FPT ngày 15/11 cho biết đã chính thức lập chi nhánh tại Đức, đưa thị trường này cùng với Mỹ và Nhật Bản trở thành “kiềng ba chân” trong chiến địch đầu tư ra nước ngoài.

Với việc thành lập FPT Đức, FPT đã chính thức ghi dấu sự có mặt của mình tại quốc gia thứ 12 trên thế giới.

Ông Nguyễn Thành Lâm, Tổng giám đốc FPT Software cho biết, việc thành lập công ty tại Đức nằm trong chiến lược của FPT Software nhằm phát triển dịch vụ và thị trường mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng cao. Đây cũng là quốc gia thứ 12 mà FPT góp mặt.

Nước Đức cũng là một trong những thị trường tiềm năng nhất thế giới và việc thành lập chi nhánh tại đây là cuộc cách mạng chiến lược đối với việc kinh doanh của FPT Software ở khu vực châu Âu.

Tại Đức, FPT sẽ hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn ủy thác, quản lý và xây dựng hệ thống thông tin; sản xuất, ủy thác và phân phối phần mềm đóng gói; phát triển phần mềm ứng dụng; chuyển giao và phối hợp đào tạo kỹ sư phần mềm...

Năm 2011, thị trường châu Âu đóng góp hơn 10% doanh số của FPT Software. Tính đến hết quý 3/2012, tốc độ tăng trưởng của thị trường châu Âu đạt hơn 45%, chiếm tỷ trọng 12% toàn doanh thu của đơn vị này.

Được biết, Giám đốc điều hành của FPT Đức là ông Uwe Schlager-người có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và hiểu biết thấu đáo về thị trường Đức cũng như khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Trụ sở của FPT Đức được đặt tại số 34, phố Dornhofstrabe, thành phố Neu - Isenburg./.
Kỳ Dương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục