FPT Software đặt mục tiêu đạt 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2020

Kết thúc năm 2014, FPT Software đạt doanh thu 2.900 tỷ đồng, quân số trên 7.000 người. Mục tiêu đến 2020 của đơn vị này là đạt 1 tỷ USD doanh thu và 30.000 nhân sự.
FPT Software đặt mục tiêu đạt 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2020 ảnh 1Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến (phải) cho biết cơ hội đạt doanh thu 1 tỷ USD đang rộng mở. (Ảnh: V.A/Vietnam+)

Mục tiêu của FPT Software đến năm 2020 là đạt 1 tỷ USD doanh thu và 30.000 nhân sự, tham gia vào những sân chơi lớn nhất của các công ty dịch vụ phần mềm toàn cầu.

Thông tin trên được ông Nguyễn Thành Lâm, Tổng Giám đốc FPT Software chia sẻ tại Lễ Tổng kết 2014 của đơn vị này sáng 24/1 tại Hà Nội.

Theo ông Lâm, trong giai đoạn 2004-2013, mức tăng trưởng bình quân về doanh thu và nhân sự của FPT Software đạt con số tương ứng 49% và 43%.

Kết thúc năm 2013 với doanh số kỷ lục 100 triệu USD, FPT Software mạnh dạn đặt doanh thu năm 2014 là 130 triệu USD với 6.500 nhân viên. Kết thúc năm 2014, đơn vị này đã đạt được doanh thu 2.900 tỷ đồng (tương đương 138 triệu USD, tăng trưởng 35%) và quân số trên 7.000 người (tăng trưởng 40%), trong đó có gần 1.000 người đang sống và làm việc ở 19 văn phòng tại 9 quốc gia trên toàn cầu.

Không chỉ hoàn thành kế hoạch kinh doanh với mức tăng trưởng cao, năm 2014, FPT Software còn ghi dấu ấn với những dự án tại các thị trường quan trọng như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Singapore….

Tại Mỹ, FPT Software đã tiếp tục mở rộng mạnh mẽ quy mô dự án với khách hàng DIRECTV (tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực truyền hình vệ tinh của Mỹ). FPT Software là đối tác phát triển ứng dụng theo các xu hướng công nghệ mới cho các dịch vụ truyền hình do DIRECTV cung cấp trên phạm vi toàn cầu.

Năm 2014, thị trường Mỹ mang về cho FPT Software doanh thu gần 40 triệu USD, tăng trưởng 39%, thị trường châu Âu đạt doanh thu gần 20 triệu USD, tăng trưởng 117%. Riêng thị trường truyền thống Nhật Bản đã đóng góp 50% tổng doanh thu của FPT Software.

Trong năm 2015, FPT Sofware đặt mục tiêu tăng trưởng 32% về doanh thu và tuyển mới 4.000 nhân viên. Đơn vị này sẽ đẩy mạnh một số định hướng phát triển chiến lược quan trọng tại các thị trường trọng điểm như tập trung nghiên cứu, phát triển các giải pháp, dịch vụ dựa trên nền công nghệ mới tại Mỹ; chương trình 10.000 kỹ sư cầu nối tại Nhật Bản.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục