FPT tuyên bố cán đích doanh số 1 tỷ USD

Công ty FPT tuyên bố đã chính thức cán đích doanh số 1 tỷ USD vào sáng nay, 30/12.

Công ty FPT tuyên bố đã chính thức cán đích doanh số 1 tỷ USD vào sáng nay, 30/12.

Theo ông Bùi Quang Ngọc, Phó Tổng Giám đốc FPT doanh số này đã  tiếp tục khẳng định FPT là công ty công nghệ thông tin – viễn thông hàng đầu Việt Nam nhất là trong bối cảnh nền kinh tế tài chính toàn cầu và Việt Nam năm 2008 gặp nhiều khó khăn.

"1 tỷ USD không chỉ là mơ ước mà còn là thách thức để FPT khẳng định đẳng cấp của doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Ở độ tuổi 20, FPT đã có 16 công ty thành viên và nhiều công ty kiên kết, với hơn 9.000 nhân viên (số liệu tháng 11/2008). Doanh số 1 tỷ USD ghi dấu ấn quan trọng trong chặng đường 20 năm liên tục tăng trưởng, phát triển của FPT. Tốc độ tăng trưởng trung bình của FPT vào khoảng 40%/năm từ 2001 đến 2007. FPT sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng trong các năm tới và giữ vững định hướng phát triển của FPT", ông Ngọc nói.

Cũng trong năm 2008, bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2008 (VNR500) công bố FPT là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam và thuộc Top 20 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên cở sở dữ liệu của Vietnam Report và kết quả nghiên cứu số liệu điều tra mới nhất về hơn 150.000 doanh nghiệp trên toàn quốc từ các cơ quan chức năng (Tổng cục Thống kê, Thuế, Tổng cục hải quan…). Thứ hạng doanh nghiệp được sắp xếp dựa trên tiêu chí doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, tổng tài sản và tổng số lao động của doanh nghiệp.

Năm 1988, FPT được thành lập với 13 sáng lập viên. Sau 10 năm phát triển, năm 1998, FPT đã đạt mức doanh thu 46 triệu USD. Năm 2003, FPT đạt doanh số 200 triệu USD và đặt ra mục tiêu doanh số 1 tỷ USD vào năm 2008./.

Đoàn Hồ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục