FTA giữa Nhật Bản-Ấn Độ chính thức có hiệu lực

Ngày 1/8, FTA giữa Nhật Bản và Ấn Độ bắt đầu có hiệu lực, từng bước xóa bỏ hàng rào thuế quan đối với 94% danh mục hàng hóa.
Ngày 1/8, Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Nhật Bản và Ấn Độ bắt đầu có hiệu lực, từng bước xóa bỏ hàng rào thuế quan đối với 94% danh mục hàng hóa buôn bán giữa hai nước trong vòng 10 năm.

Đây là FTA song phương thứ 12 của Nhật Bản. FTA này sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản nắm bắt nhiều cơ hội của nền kinh tế đang nổi với 1,2 tỷ dân của Ấn Độ.

Theo hiệp định này, thuế đánh vào hàng hóa Nhật Bản xuất khẩu sang Ấn Độ như phụ tùng ôtô, các sản phẩm thép và một số loại hoa quả, sẽ được xóa bỏ trong 5 đến 10 năm tới.

Trong khi đó, các mặt hàng Ấn Độ nhập khẩu vào Nhật Bản như sản phẩm chế tạo, bột cari, chè xanh, lúa mì, thịt bò và thịt lợn cũng từng bước được bãi bỏ thuế.

Trong khi nhiều nước đang tìm cách thâm nhập thị trường Ấn Độ rộng lớn, thì FTA giữa Ấn Độ và Nhật Bản sẽ mang lại ưu thế cho các doanh nghiệp Nhật Bản trên thị trường Nam Á nhiều tiềm năng này.

Đàm phán ký kết FTA giữa Nhật Bản và Ấn Độ bắt đầu từ năm 2007, đã được Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh chính thức ký vào tháng 10/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục