FTA với ASEAN mang lại nhiều cơ hội cho Australia

Từ ngày 4/1, các doanh nghiệp Australia bắt đầu hưởng lợi từ hiệp định thương mại tự do mà nước này  ký với 10 quốc gia ASEAN đầu 2009.
Từ ngày 4/1, ngày làm việc đầu tiên của năm 2010, các doanh nghiệp Australia bắt đầu hưởng lợi từ hiệp định thương mại tự do mà nước này cùng New Zealand ký với 10 quốc gia ASEAN (AANZFTA) đầu năm 2009.

Đây là hiệp định thương mại tự do lớn nhất mà Australia từng ký kết.

AANZFTA sẽ cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan theo từng giai đoạn áp dụng trên toàn khu vực gồm 12 nền kinh tế với dân số 600 triệu người và tổng GDP 2.700 tỷ USD.

Cụ thể, Australia sẽ giảm thuế suất cho tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ ASEAN, tiến tới dỡ bỏ 100% thuế vào cuối năm 2020.

Ngược lại, ASEAN sẽ dỡ bỏ 96% thuế suất đối với hàng xuất khẩu của Australia sang thị trường này vào cuối năm 2020.

AANZFTA cũng sẽ giảm bớt các rào cản thương mại dịch vụ và có biện pháp bảo vệ nhà đầu tư bằng việc thông qua các điều khoản về sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh và thương mại điện tử.

Theo Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Crean, AANZFTA mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Australia vào thị trường Đông Nam Á, một trong những khu vực phát triển nhanh nhất của thế giới.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Australia Peter Anderson nhận định FTA này sẽ giúp các doanh nghiệp Australia khai thác hệ thống cung ứng tại các nước ASEAN, mở rộng thâm nhập thị trường cũng như quan hệ với các đối tác thương mại quan trọng tại thị trường này.

AANZFTA được bộ trưởng thương mại các nước ASEAN, Australia và New Zealand ký kết ngày 27/2/2009 tại Hua Hin, Thái Lan.

Hiện Campuchia, Lào và Thái Lan vẫn chưa hoàn tất các thủ tục phê chuẩn hiệp định này, song dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục