Fukushima: 90% trường giảm hoạt động ngoài trời

Theo điều tra của Hội đồng giáo dục thành phố Fukushima, 90% các trường học trên địa bàn thành phố hạn chế hoạt động ngoài trời.
Theo điều tra của Hội đồng giáo dục thành phố Fukushima, tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản, công bố ngày 13/5, 90% các trường học trên địa bàn thành phố hạn chế hoạt động ngoài trời.

Mặc dù lượng phóng xạ đo được trong đất vẫn nằm dưới ngưỡng chuẩn theo quy định nhưng nhiều trường học vẫn trì hoãn và chờ đợi quyết định bãi bỏ hạn chế của chính phủ.

Hội đồng giáo dục thành phố đã tiến hành điều tra về tình hình thực hiện lệnh hạn chế hoạt động tại tổng cộng 95 trường mẫu giáo, tiểu học, trung học và trường hỗ trợ đặc biệt hôm 28/4.

Theo Bộ Khoa học và Giáo dục, những trường có nồng độ phóng xạ cao vượt chuẩn tại thời điểm đó hoàn toàn không có. Hiện tại, ngày 13/5 cũng không có trường nào đo được nồng độ phóng xạ vượt ngưỡng.

Các trường hủy bỏ những hoạt động thể dục, thực nghiệm và trồng hoa ngoại khóa chiếm tới 80%. Các nhà trẻ, mẫu giáo là 91%, tiểu học 80% trong khi cấp trung học là 67%. Chỉ có duy nhất 2 trường trung học không hạn chế thời gian và quy mô hoạt động ngoài trời.

Đặc biệt, tổng số các trường hoạt động ngoại khóa có hạn chế thời gian chiếm 18%. Trong số này, chiếm số đông là các trường tiểu học giới hạn trong 30 phút, trung học là 50 phút hoạt động. Thời gian hoạt động nhiều nhất là 2 giờ trong khi trường ít nhất là 15 phút.

Đề cập tới những khó khăn trong hoạt động tại các trường này, ý kiến chung thu được từ cuộc điều tra là “mặc dù nồng động phóng xạ đo được nằm dưới ngưỡng chuẩn song việc nhận được sự hậu thuẫn từ các cấp có thẩm quyền vẫn còn nan giải.”

Hội đồng giáo dục Fukushima bày tỏ mong muốn Chính phủ Nhật Bản cho rút lại lệnh hạn chế hoạt động ngoài trời và xử lý vấn đề đất nhiễm xạ tại sân chơi các trường học trong vùng./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục