Fukushima chuyển rác thải nhiễm xạ sang các cơ sở tạm trữ

Tỉnh Fukushima ngày 24/2 đã nhất trí chuyển đất và rác thải nhiễm phóng xạ sang các cơ sở chứa đất tạm thời đang được xây dựng ở tỉnh này.
Fukushima chuyển rác thải nhiễm xạ sang các cơ sở tạm trữ ảnh 1Chuyển thanh nhiên liệu chưa sử dụng khỏi bể chứa ở lò phản ứng số 4. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tỉnh Fukushima ngày 24/2 đã nhất trí chuyển đất và rác thải nhiễm phóng xạ, sản sinh trong công tác dọn dẹp môi trường sau cuộc khủng hoảng hạt nhân hồi năm 2011, sang các cơ sở chứa đất tạm thời đang được xây dựng ở tỉnh này.

Để giúp tăng cường hoạt động làm sạch môi trường, chính phủ Nhật Bản tìm cách khởi động việc di chuyển rác thải nhiễm sang đến các địa điểm cất trữ tạm rác thải từ nay đến ngày 11/3 tới, đúng dịp kỷ niệm bốn năm thảm họa động đất và sóng thần dẫn đến sự cố hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ sau thảm hoạ nguyên tử Chernobyl năm 1986.

Công việc xây dựng bãi chứa tạm thời tại các cơ sở này bắt đầu từ đầu tháng 2/2015 nhưng Tỉnh trưởng Fukushima Masao Uchibori vẫn chưa chấp thuận phương án trên và cho biết quyết định xây dựng cơ sở và di dời rác nhiễm xạ là hai vấn đề khác nhau.

Tuyên bố của ông Uchibori được đưa ra sau khi thảo luận về vấn đề trên với các thị trưởng tại thị trấn Futaba và Okuma, nơi đặt tổ hợp hạt nhân Fukushima số 1 và nơi tích trữ rác dự kiến. Ông Uchibori cho biết sẽ truyền đạt các quyết định của chính phủ vào ngày 25/2.

Để chấp nhận di dời rác thải, nhà chức trách Fukushima yêu cầu chính quyền trung ương ra pháp lệnh rằng đất nhiễm xạ sẽ được loại bỏ vĩnh viễn khỏi tỉnh trong vòng 30 năm tới và có một thoả thuận về an toàn trong số các yêu cầu khác. Pháp lệnh này đã có hiệu lực vào cuối tháng 11/2014.

Ông Uchibori dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Môi trường Yoshio Mochizuki và Bộ trưởng phụ trách Tái Thiết Wataru Takeshita ở thành phố Fukushima ngày 25/2 và ký thoả thuận đảm bảo an toàn.

Trước đó, chính quyền trung ương dự kiến bắt đầu di dời đất nhiễm xạ vào tháng 1/2015 nhưng quá trình nay bị trì hoãn do chưa nhận được sự đồng ý của các cộng đồng dân cư và người dân địa phương.

Các bãi chứa rác nhiễm xạ dự kiến có diện tích 16km2 trên phần đất của hai thị trấn Okuma và Futaba. Khu vực này dự kiến có thể chứa khoảng 30 triệu tấn đất và rác thải phóng xạ khác như tro đã đốt nhưng không cất trữ rác phóng xạ nồng độ cao thải ra từ nhà máy điện hạt nhân.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán với chủ các lô đất này hiện vẫn diễn ra khá chậm chạp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục