Futsal châu Á: Việt Nam thua ngược Malaysia ở những giây cuối

Đội tuyển bóng đá Futsal Việt Nam đã không có được sự khởi đầu không thuận tại vòng chung kết Futsal châu Á 2018 khi để thua ngược 1-2 trước Futsal Malaysia ở lượt trận ra quân bảng A.
Futsal châu Á: Việt Nam thua ngược Malaysia ở những giây cuối ảnh 1Tuyển Futsal Việt Nam (áo đỏ) thua trận ở những giây cuối. (Nguồn: AFC)

Đội tuyển bóng đá Futsal Việt Nam đã không có được sự khởi đầu không thuận tại vòng chung kết Futsal châu Á 2018 khi để thua ngược 1-2 trước Futsal Malaysia ở lượt trận ra quân bảng A.

Đây cũng là thất bại thứ 2 liên tiếp mà đội tuyển Futsal Việt Nam phải đón nhận trước Malaysia sau trận thua 1-5 ở giải Futsal Đông Nam Á 2017.

Trận thua này khiến cho hành trình giành vé vào tứ kết của thầy trò huấn luyện viên Miguel Rodrigo sẽ trở nên gian nan hơn.

Theo lịch thi đấu, ở hai trận tiếp theo, Futsal Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Futsal Bahrain vào ngày 3/2, tiếp đó là chủ Futsal Đài Loan (5/2).

Bàn thắng của Đức Tùng. (Nguồn: MET TV)

Ở trận đấu này, tuyển Futsal Việt Nam đã khởi đầu đầy thuận lợi bằng bàn thắng đẹp mắt của Vũ Đức Tùng sau đường chuyền của Phùng Trọng Luân.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, các cầu thủ Malaysia đã vùng lên và có được hai bàn thắng của Mohamad Nawi (phút 35 và 40) và để ngược dòng thành công với tỷ số 2-1.

Cũng ở loạt trận chiều 1/2, tại bảng B, đội tuyển Futsal Uzbekistan đã có sự khởi đầu vô cùng hoàn hảo khi giành chiến thắng đậm 13-2 trước Futsal Hàn Quốc.

Chiến thắng này giúp Futsal Uzbekistan tạm vươn lên dẫn đầu bảng B, và có được lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết khi mà bảng đấu còn có sự góp mặt của Futsal Nhật Bản.

Futsal châu Á: Việt Nam thua ngược Malaysia ở những giây cuối ảnh 2Tuyển Futsal Uzbekistan có sự khởi đầu hoàn hảo. (Nguồn: AFC)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục