Futsal VN quyết thắng để vào vòng chung kết

Huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam khẳng định các học trò của ông phải có được 3 điểm để đi tiếp đến Tashkent (Uzbekistan).

Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 24/2, đội tuyển bóng đá trong nhà (futsal) Việt Nam đang ở ngôi nhì bảng B sẽ gặp đội nhất bảng A là Australia ở trận bán kết của vòng loại giải bóng đá Futsal Châu Á 2010, khu vực Đông Nam Á và mục tiêu của toàn đội là cố gắng thi đấu hết sức để có được một trận thắng.

Đây là trận đấu rất quan trọng, bởi đội thắng sẽ giành vé đi tiếp. Đội thua sẽ phải tranh chấp chiếc vé play-off ở trận tranh hạng Ba chiều 25/2 tới.

Huấn luyện viên trưởng Sergio Gargelli của đội tuyển Việt Nam, trong buổi họp kỹ thuật trước trận đấu, khẳng định rằng các học trò của ông cần phải có được 3 điểm để đi tiếp đến Tashkent (Uzbekistan) tham dự vòng chung kết của giải đấu danh giá này.

Người đồng nhiệm Robby Hartono, chịu trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển Australia cũng không dấu diếm ý định vượt qua tuyển futsal Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Hartono, nhiệm vụ này là không dễ dàng.

Chuẩn bị cho trận đấu, tuyển Việt Nam đã có buổi tập hơn 1 giờ tại nhà thi đấu Tennis Indoor. Các bài tập tấn công và phòng ngự cũng như các tình huống đá phạt tiếp tục được huấn luyện viên Sergio Gargelli hướng dẫn cho các học trò.

Theo điều lệ giải, nếu sau 2 hiệp đấu chính thức (20 phút/hiệp) tỷ số trận đấu là hòa thì hai đội sẽ đá 2 hiệp phụ. Nếu vẫn bất phân thắng bại sẽ đá luân lưu 10m, vì vậy bài tập sút phạt đền được ông thầy người Italia chú trọng và yêu cầu các cầu thủ thực hiện kỹ lưỡng.

Cũng trong chiều mai, đội chủ nhà Indonesia sẽ tiếp đội khách Malaysia vào lúc 16 giờ 15 phút. Chắc chắn, Malaysia sẽ gặp nhiều khó khăn không chỉ trên sân đấu mà từ phía các khán đài, khi các cổ động viên đến cổ vũ rất đông.

Vòng chung kết giải Futsal Châu Á năm 2010 sẽ diễn ra tại Tashkent (Uzbekistan) từ ngày 23 đến 30/5. Tham dự giải hiện đã xác định được các đội sau: chủ nhà Uzbekistan, đương kim vô địch Iran, á quân Thái Lan, Nhật Bản (đứng thứ 3 mùa giải trước), Trung Quốc (thứ 4), Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Kyrgyztan, Tajikistan, Turmenistan, Lebanon, Iraq, Kuwait. Kết thúc vòng loại khu vực Đông Nam Á sẽ có thêm 3 đội nữa được xác định./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục