G20: Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ để thúc đẩy tăng trưởng

Thủ tướng Italy cho rằng chính phủ các nước cần tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp SMEs nâng cao sức cạnh tranh và tận dụng tiềm năng số hóa mạnh mẽ trong quá trình phục hồi thời gian tới.
G20: Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ để thúc đẩy tăng trưởng ảnh 1Công nhân làm việc tại nhà máy ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại phiên thảo luận chuyên đề “Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)” trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Thủ tướng Italy Mario Draghi kêu gọi chính phủ các nước cần tăng cường hỗ trợ cộng đồng SMEs trước những thử thách nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 gây ra.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, phát biểu khai mạc tại diễn đàn này, ông Draghi nhấn mạnh cộng đồng SMEs luôn giữ vai trò nền tảng trong nền kinh tế của nhiều nước, trong đó có Italy.

Sự chăm chỉ và nỗ lực của các chủ doanh nghiệp, người lao động thuộc cộng đồng SMEs góp phần vào sự phát triển thịnh vượng cho nền kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và giúp đảm bảo nguồn ngân sách quốc gia. Do đó, “chúng ta cần phải cố gắng hết sức để giúp đỡ họ phát triển.”

[Các nhà lãnh đạo G20 tán thành thỏa thuận cải cách thuế toàn cầu]

Theo ông Draghi, các chính phủ và ngân hàng trung ương đã kịp thời hành động để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp phá sản trong giai đoạn khó khăn vừa qua.

Mặt khác, sự nhạy bén trong ứng dụng công nghệ và linh hoạt chuyển đổi số đã giúp cộng đồng SMEs thích nghi và dần vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19.

Ông cho rằng chính phủ các nước cần tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp SMEs nâng cao sức cạnh tranh và tận dụng tiềm năng số hóa mạnh mẽ trong quá trình phục hồi thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục