G4S thiệt hại 50 triệu bảng vì vụ an ninh ở Olympic

G4S cho biết thất bại trong việc cung cấp nhân viên an ninh cho Olympic London 2012 khiến công ty này thiệt hại tới 50 triệu bảng.
Công ty an ninh tư nhân lớn nhất thế giới G4S vừa cho biết, thất bại trong việc cung cấp nhân viên an ninh cho Thế vận hội Olympic London 2012 vừa qua đã khiến cho công ty này thiệt hại tới 50 triệu bảng (khoảng 80 triệu USD).

Trước đó, G4S đã ký hợp đồng trị giá lên tới 284 triệu bảng với Chính phủ Anh để tuyển dụng và đào tạo 10.400 nhân viên an ninh cho Olympic London. Tuy nhiên, công ty này chỉ cung cấp được 8.000 nhân viên an ninh, tương đương với 83% con số trong hợp đồng.

Điều này đã buộc Chính phủ Anh phải huy động 18.200 binh sỹ thuộc các binh chủng Lục quân, Hải quân và Không quân Hoàng gia tham gia vào việc đảm bảo an ninh cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

Theo G4S, khoản tiền 50 triệu bảng sẽ được dùng để thanh toán chi phí cho việc triển khai binh sỹ và cảnh sát trong dịp Olympic và tiền phạt vì vi phạm hợp đồng. Trước đó, công ty này cũng đã tự nguyện dành tặng 2,5 triệu bảng cho quân đội Anh.

G4S cũng khẳng định sẽ không có vấn đề tương tự xảy ra tại Paralympic 2012, sẽ được tổ chức tại thủ đô London từ ngày 29/8 đến ngày 9/9 tới đây.

Hiện công ty này đang tiến hành điều tra nội bộ liên quan đến thất bại trong hợp đồng, với sự hỗ trợ của PricewaterhouseCoopers. Kết quả điều tra sẽ được công bố vào cuối tháng 9/2012.

Giám đốc điều hành Nick Buckles nói: "Chúng tôi rất thất vọng vì đã để xảy ra những vấn đề lớn với hợp đồng Olympic London 2012 và cũng rất biết ơn quân đội và cảnh sát đã hộ trợ chúng tôi trong việc đảm bảo an ninh cho Thế vận hội."

G4S là công ty an ninh tư nhân lớn nhất thế giới, với hơn 650.000 nhân viên ở hơn 125 nước. Công ty này đang có kế hoạch cắt giảm khoảng 1.100 nhân viên ở châu Âu.

Lợi nhuận trước thuế trong sáu tháng đầu năm 2012 của G4S đã giảm 59% xuống còn 61 triệu bảng từ 151 triệu bảng cùng kỳ năm ngoái./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục