G7 tin Nga có khả năng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria

Theo thông cáo chung của ngoại trưởng các nước G7, Nga có khả năng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria, đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng nói riêng và chủ nghĩa khủng bố nói chung.
G7 tin Nga có khả năng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria ảnh 1Máy bay chiến đấu của Nga tại căn cứ không quân Hmeymim. (Nguồn: Reuters)

Theo Sputnik và AP, ngày 11/4, ngoại trưởng các quốc gia thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã ra một thông cáo chung, trong đó khẳng định Nga có khả năng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria, đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nói riêng và chủ nghĩa khủng bố nói chung.

Thông cáo chung được đưa ra sau cuộc họp tại thành phố Lucca (Italy) nêu rõ: "Nga có khả năng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng, khôi phục sự ổn định và đoàn kết tại Syria, cũng như tiêu diệt IS và chủ nghĩa khủng bố."

Trong một động thái có liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định Nga phải lựa chọn hoặc là đứng về phía Mỹ và các nước có chung quan điểm, hoặc là tiếp tục ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Iran và nhóm phiến quân Hezbollah./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục