Ngày 8/7, tại hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra ở L'Aquila - Italy, các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8) đã ra tuyên bố "lên án mạnh mẽ" vụ thử hạt nhân và hàng loạt vụ phóng tên lửa vừa qua của CHDCND Triều Tiên, đồng thời bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về tình hình tại Iran sau cuộc bầu cử tổng thống.
Về vấn đề Triều Tiên, G-8 cho rằng các hành động gần đây của Bình Nhưỡng "gây phương hại cho hòa bình và an ninh trong khu vực cũng như trên thế giới", đồng thời kêu gọi nước này ngừng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tham gia đối thoại, trong đó có đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố cũng hối thúc Bình Nhưỡng giải tỏa những lo ngại liên quan tới các vấn đề nhân đạo.
Về tình hình tại Iran, các lãnh đạo G-8 bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về làn sóng bạo lực sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở nước này và khẳng định mong muốn tìm giải pháp hòa bình cho tình trạng bế tắc hiện nay liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.
Tuyên bố kêu gọi chính phủ Iran hợp tác đầy đủ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhằm giải quyết cuộc tranh cãi hạt nhân và hối thúc Tehan thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết của Liên hợp quốc ngừng ngay các hoạt động làm giàu urani của nước này.
Cùng ngày, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết G-8 sẽ dành cho Iran cơ hội đàm phán về vấn đề hạt nhân từ nay đến tháng 9/2009. Phát biểu sau các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo G-8, ông Sarkozy cho biết các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá lại tình hình Iran tại hội nghị các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) dự kiến diễn ra ở Pittsburgh, Mỹ từ ngày 24 đến 25/9 tới. Nếu đến lúc đó tình hình vẫn không có tiến triển, họ sẽ ra quyết định về vấn đề này./.
Về vấn đề Triều Tiên, G-8 cho rằng các hành động gần đây của Bình Nhưỡng "gây phương hại cho hòa bình và an ninh trong khu vực cũng như trên thế giới", đồng thời kêu gọi nước này ngừng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tham gia đối thoại, trong đó có đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố cũng hối thúc Bình Nhưỡng giải tỏa những lo ngại liên quan tới các vấn đề nhân đạo.
Về tình hình tại Iran, các lãnh đạo G-8 bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về làn sóng bạo lực sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở nước này và khẳng định mong muốn tìm giải pháp hòa bình cho tình trạng bế tắc hiện nay liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.
Tuyên bố kêu gọi chính phủ Iran hợp tác đầy đủ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhằm giải quyết cuộc tranh cãi hạt nhân và hối thúc Tehan thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết của Liên hợp quốc ngừng ngay các hoạt động làm giàu urani của nước này.
Cùng ngày, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết G-8 sẽ dành cho Iran cơ hội đàm phán về vấn đề hạt nhân từ nay đến tháng 9/2009. Phát biểu sau các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo G-8, ông Sarkozy cho biết các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá lại tình hình Iran tại hội nghị các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) dự kiến diễn ra ở Pittsburgh, Mỹ từ ngày 24 đến 25/9 tới. Nếu đến lúc đó tình hình vẫn không có tiến triển, họ sẽ ra quyết định về vấn đề này./.
(TTXVN/Vietnam+)